Nga sẽ dùng sức mạnh quân sự để thống trị Bắc Cực

01/03/2015 17:00 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong tuần này tuyên bố Moscow có thể dùng các biện pháp quân sự để bảo vệ lợi ích ở Bắc Cực.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong tuần này tuyên bố Moscow có thể dùng các biện pháp quân sự để bảo vệ lợi ích ở Bắc Cực, một động thái theo nhận định của trang tin Business Insider (Mỹ) là nhằm thống trị khu vực này.

Tàu phá băng của Nga ở Bắc Cực - Ảnh: Reuters
 
“Sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực và khả năng dùng các biện pháp quân sự để bảo vệ lợi ích quốc gia ở Bắc Cực được xem là một phần không thể thiếu trong chính sách chung nhằm đảm bảo an ninh quốc gia”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu trong cuộc họp Bộ Quốc phòng Nga ngày 26.2, theo đài Russia Today (Nga).
“Một số quốc gia phát triển không thể tiếp cận trực tiếp Bắc Cực đã áp dụng một số biện pháp quân sự và chính trị để cố giành Bắc Cực”, theo ông Shoigu.
Ông Shoigu cũng lưu ý những quốc gia thôn tính Bắc Cực cũng đang cố mở rộng sự hiện diện của họ tại đây.
“Những thách thức và mối de dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia đang được hình thành ở Bắc Cực. Chính vì thế, một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng Nga là phát triển các cơ sở quân sự tại đây”, ông Shoigu nói với các quan chức quốc phòng.
Tàu phá băng của Mỹ ở Bắc Cực - Ảnh: Reuters
Mặc dù Bộ trưởng Shoigu không trực tiếp nêu danh các quốc gia gần và xa Bắc Cực đang muốn tăng cường ảnh hưởng tại đây, nhưng theo Russia Today, một trong số đó là Trung Quốc.
Tạp chí The National Interest (Mỹ) nhận định Bắc Kinh đang có nhiều động thái ở Bắc Cực để dần hướng đến danh hiệu tự phong là “quốc gia gần Bắc Cực”.
Ngoài Trung Quốc, Nga có nguy cơ tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia thuộc Hội đồng Bắc Cực, bao gồm 8 thành viên Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Mỹ.
Đan Mạch hồi tháng 12.2014 tuyên bố nước này sở hữu Bắc Cực. Vào tháng 1.2015, chính quyền Đan Mạch đệ trình tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực lên Liên Hiệp Quốc. Canada đã lên tiếng phản đối gay gắt, khẳng định Bắc Cực là lãnh thổ của nước này.
Trong khi đó, vào tuần rồi, Nhà Trắng đã ban hành một số quy định về việc khoan thăm dò ở vùng biển Beaufort và Chukchi nhằm mục tiêu đảm bảo điều kiện cho các công ty và nhà thầu chuẩn bị khoan thăm dò và khai thác ở Bắc Cực, theo Business Insider.
Tàu phá băng của lực lượng Tuần duyên Canada ở Bắc Cực - Ảnh: Reuters
Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Jonathan Greenert ngày 26.2 cũng đã kêu gọi tăng cường những cuộc tập trận tàu ngầm ở Bắc Cực vì thời tiết ấm hơn dẫn đến giảm lượng băng.
Hải quân Mỹ hiện có một căn cứ ở Bắc Cực và tiến hành tập trận tàu ngầm ba năm một lần, nhưng ông Greenert nói như vậy là không đủ và cần phải tăng cường tập trận thường niên.
Một trong những nguyên nhân khiến cực bắc Trái đất trở thành điểm "nóng" của tranh chấp chủ quyền vì nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy nơi đây chứa đến 20% nguồn dự trữ dầu khí của thế giới.
Trước những động thái trên, Nga áp dụng các biện pháp đối phó để bảo vệ lợi ích của nước này bao gồm huấn luyện lữ đoàn Bắc Cực và đang xây dựng 16 cảng nước sâu, 13 đường băng và trạm radar phòng không ở vùng Bắc Cực. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng ra lệnh tăng cường sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực.
“Việc sử dụng các biện pháp quân sự giúp Nga trở thành đối thủ thống trị ở Bắc Cực”, theo nhận định của trang tin Business Insider (Mỹ) ngày 28.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.