Ông Putin nói Nga sẽ cung cấp tên lửa Iskander-M, nâng cấp cường kích Su-25 cho Belarus

27/06/2022 19:16 GMT+7

Ngày 25.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko rằng Moscow sẽ cung cấp hệ thống tên lửa tầm ngắn di động Iskander-M cho Minsk.

Tuyên bố được đưa ra khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở St. Petersburg. Tổng thống Nga cũng đề nghị bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng của hai nước họp và bắt đầu “tìm hiểu tất cả chi tiết của công việc chung này”.

Trong cuộc họp, Tổng thống Lukashenko cũng đề nghị Nga hỗ trợ nâng cấp máy bay quân sự của Belarus để có thể mang tên lửa đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tham dự cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko (trái) tại Saint Petersburg (Nga) ngày 25.6.2022

reuters

Ông Lukashenko cho biết ông ngày càng lo ngại về các chuyến bay huấn luyện của chiến đấu cơ với khả năng mang hạt nhân của Mỹ và NATO gần không phận Belarus.

Ông Putin đồng ý rằng Nga sẽ hỗ trợ hiện đại hóa một lượng lớn máy bay cường kích Su-25 của Belarus. Tuy nhiên ông Putin cũng nói rằng “không cần thiết” phải thực hiện những chuyến bay huấn luyện tương ứng để đáp trả NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.