Nga sắp sản xuất hàng loạt tên lửa bội siêu thanh

22/12/2021 14:01 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo tên lửa bội siêu thanh công nghệ cao mới đã hoàn thành quá trình thử nghiệm và sẽ sớm được đưa ra sản xuất hàng loạt.

Tàu Đô đốc Gorshkov phóng tên lửa siêu thanh Zircon tại Biển Trắng

bộ quốc phòng nga

Phát biểu tại cuộc họp của các quan chức quân sự hàng đầu ngày 21.12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết việc thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh Zircon đang được hoàn tất. Vũ khí này sẽ bắt đầu được chuyển giao cho quân đội vào năm 2022, theo RT. Ông Shoigu cũng nói Nga sẽ đầu tư 3,5 tỉ USD vào việc nâng cấp kho vũ khí trong những năm tới.

“Đến năm 2026, số lượng tàu sân bay mang vũ khí có độ chính xác cao, tầm xa sẽ tăng 30% và nguồn cung tên lửa hành trình các loại sẽ tăng gấp đôi”, Bộ trưởng Shoigu nói. Ông cho biết thêm rằng trong năm 2022, sẽ có 21 bệ phóng tên lửa liên lục địa được đưa vào biên chế.

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây về Ukraine: Nga "không còn đường lùi"

Tên lửa hành trình bội siêu thanh Zircon được thiết kế để tạo ra ưu thế trên biển và có thể đạt tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh (hoặc khoảng 10.000 km/giờ). Các quan chức hải quân Nga cho biết tên lửa này sẽ giúp nhắm vào các nhóm tác chiến tàu sân bay của đối phương ở tầm xa mà không bị đánh chặn.

Tốc độ lớn cùng với việc khó bị phát hiện trên radar giúp tên lửa Zircon tiếp cận các tàu sân bay mục tiêu mà không cho đối phương cơ hội phòng thủ hoặc trả đũa. Zircon cũng có thể đánh chặn tên lửa siêu thanh của đối phương.

Vào tháng 11, Nga đã thực hiện thành công vụ thử tên lửa Zircon mới nhất. Tàu Đô đốc Gorshkov đóng tại Biển Trắng đã tấn công thành công một mục tiêu hải quân ở khoảng cách hơn 400 km.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng các cuộc thử nghiệm đang diễn ra tốt đẹp và vũ khí bội siêu thanh sẽ được chuyển giao cho hải quân vào năm 2022.

Chiến hạm Nga lại bắn thử tên lửa bội siêu thanh Zircon diệt mục tiêu trên biển

“Hiện nay, điều đặc biệt quan trọng là phải phát triển và triển khai công nghệ cần thiết để tạo ra hệ thống vũ khí bội siêu thanh mới, hệ thống robot và laser công suất cao để chống lại các mối đe dọa quân sự”, ông Putin phát biểu trên truyền hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.