Nga sáp nhập 4 vùng Ukraine, Tổng thống Zelensky nói chỉ đàm phán nếu không còn Tổng thống Putin

01/10/2022 15:34 GMT+7

Ngày 30.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sáp nhập một diện tích lớn lãnh thổ của Ukraine trong buổi lễ trọng thể tại Điện Kremlin .

Ông Putin cam kết Moscow sẽ giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt dù quân đội Nga đang đối mặt với nhiều khó khăn tại đây.

Quyết định sáp nhập hơn 15% diện tích Ukraine - cuộc sáp nhập lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ 2 - đã bị các nước phương Tây và nhiều đồng minh Nga bác bỏ.

Quy trình sáp nhập các khu vực của Ukraine được tiến hành sau các cuộc trưng cầu dân ý mà Kyiv và phương Tây xem là bất hợp pháp và mang tính ép buộc.

Truyền hình phát sóng lễ ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng Ukraine vào lãnh thổ Nga, tại một quán cà phê ở Omsk (Nga), ngày 30.9.2022

reuters

Tuy nhiên, hiện tại Nga đang đối mặt với thất bại lớn trên chiến trường tại Ukraine. Theo Reuters, ngay sau khi ông Putin ra lệnh tổng động viên một phần để đưa hàng trăm ngàn binh sĩ Nga ra tiền tuyến, quân đội Nga ở tỉnh Donetsk hiện đang bị các lực lượng Ukraine bao vây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông chỉ sẵn sàng đàm phán hòa bình khi Nga có một tổng thống mới. Ngoài ra, Ukraine đã chính thức đăng kí làm thành viên NATO - liên minh quân sự mà Nga mạnh mẽ phản đối.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 30.9 tái khẳng định “sự ủng hộ kiên định” dành cho Ukraine. Ông Stoltenberg nói thêm các hành động vừa rồi của Nga là sự leo thang nghiêm trọng nhất của xung đột kể từ đầu chiến sự đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.