Nga rút khỏi hiệp ước an ninh quan trọng với châu Âu

07/11/2023 15:57 GMT+7

Hôm 7.11, Nga chính thức rút khỏi hiệp ước an ninh với châu Âu, với nội dung ấn định các mức giới hạn về số lượng vũ khí, thiết bị quân sự mà các bên tham gia được phép tích lũy.

Nga rút khỏi hiệp ước an ninh quan trọng với châu Âu - Ảnh 1.

Tàu ngầm hạt nhân Imperator Alexander III của Nga khai hỏa tên lửa liên lục địa Bulava hôm 5.11

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Hiệp ước an ninh về Các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) được ký kết năm 1990, tức một năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhằm ấn định giới hạn mà các vũ khí, thiết bị quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Khối Warsaw vào thời điểm đó có thể triển khai.

Mục tiêu là nhằm ngăn chặn hai phe của Chiến tranh Lạnh có thể huy động lực lượng và triển khai cuộc tấn công nhanh về phía đối phương ở châu Âu.

Năm 2007, Nga tạm hoãn việc tham gia CFE và chấm dứt việc tham gia các cơ chế của hiệp ước từ năm 2015. Hơn 1 năm sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 5 ký sắc lệnh phản đối hiệp ước trên.

Nga nói tàu ngầm hạt nhân mới bắn tên lửa trúng mục tiêu cách hàng nghìn km

Giờ đây, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này chính thức rút khỏi hiệp ước vào nửa đêm và CFE hiện chỉ còn là "lịch sử".

Theo RT, chính quyền Moscow cho rằng CFE không những quá lỗi thời mà trên thực tế đã không còn hiệu lực trong nhiều năm vì hoàn toàn không còn phù hợp với thực tế.

Nga cũng lưu ý thậm chí Mỹ và các đồng minh nước này đã không phê chuẩn bản cập nhật CFE vào năm 1999.

Điện Kremlin khẳng định Nga ít có khả năng quay lại hiệp ước từ thời Liên Xô, giới chức các bên vẫn kỳ vọng cho một thỏa thuận kiểm soát vũ trang thay thế. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực an ninh quân sự nào ở châu Âu mà không cân nhắc lợi ích của Nga đều sẽ không dẫn đến kết quả tốt đẹp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.