Nga phóng tên lửa bội siêu thanh, Ukraine kêu gọi hòa đàm

Khánh An
Khánh An
20/03/2022 06:40 GMT+7

Khủng hoảng tiếp tục leo thang khi Nga xác nhận phóng tên lửa bội siêu thanh phá hủy kho vũ khí ngầm của Ukraine, trong khi Kyiv tiếp tục kêu gọi hòa đàm.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho hay đã dùng vũ khí bội siêu thanh Kinzhal nhắm vào một kho quân sự ngầm lớn ở miền tây Ukraine. Trong thông cáo trên Facebook, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy kho ngầm chứa tên lửa và đạn dược cho máy bay tại vùng Ivano-Frankivsk ở Ukraine.

Nga sử dụng vũ khí bội siêu thanh ở Ukraine?

Tên lửa bội siêu thanh là loại vũ khí có tốc độ cực nhanh và tránh được sự phát hiện của nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa. Nga nói tên lửa Kinzhal có thể đạt vận tốc lên đến gấp 10 lần tốc độ âm thanh, tầm bắn có thể đến 2.000 km và có khả năng cơ động tránh đánh chặn trong suốt hành trình bay. Theo The Guardian, Bộ Quốc phòng Nga còn cho hay đã phá hủy các trung tâm vô tuyến và do thám gần thành phố cảng Odessa của Ukraine bằng hệ thống tên lửa bờ biển.

Một chung cư bị trúng rốc két tại TP.Kramatorsk ở Ukraine ngày 18.3

Reuters

Trước đó vào sáng sớm 19.3, còi báo động đã vang lên ở các vùng Kyiv, Chernihiv và Zhytomyr của Ukraine giữa tình hình chiến sự căng thẳng. Lực lượng Nga cho hay đang “siết chặt vòng vây” xung quanh cảng trọng yếu Mariupol của Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận nước này đã tạm thời mất quyền tiếp cận biển Azov, nơi kết nối với Biển Đen. Tuy vậy, giới chức phương Tây nói rằng Nga đã chịu tổn thất nặng nề với những dấu hiệu cho thấy lực lượng nước này đang xuống tinh thần. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đã buộc phải thay đổi cách tiếp cận và đang theo chiến lược gây hao tổn đối phương.

Ukraine xác nhận Nga tạm thời 'khoá' đường ra biển Azov

Cũng trong hôm qua, quân đội Ukraine đã công bố 38 giờ giới nghiêm tại Zaporizhzhia và kêu gọi người dân đừng ra đường. Thành phố này đã trở thành điểm trung chuyển của khoảng 35.000 người di tản từ Mariupol. Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 19.3 cho hay nước này hy vọng sẽ di tản người dân qua 10 hành lang nhân đạo từ các thành phố, thị trấn ở tuyến đầu.

Theo LHQ, khoảng 3,27 triệu người đã di tản khỏi Ukraine và 2 triệu người di tản trong nước. Trong một đoạn video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine luôn đưa ra các giải pháp cho hòa bình và mong muốn tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa, trung thực về hòa bình và an ninh. Ông Vladimir Medinsky, Trưởng đoàn đàm phán của Nga, cho biết hai bên đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận về việc Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO và chấp nhận tình trạng trung lập.

Những điều dưỡng chấp nhận xa gia đình để chăm trẻ sơ sinh ở Kyiv

Máy bay Mỹ rơi khi tập trận NATO

Hãng Reuters ngày 19.3 đưa tin tất cả 4 người trên một máy bay quân sự của Mỹ đã thiệt mạng sau khi máy bay rơi lúc tham gia cuộc tập trận Cold Response của NATO. Phía Na Uy trước đó cho hay chiếc MV-22B Osprey của thủy quân lục chiến Mỹ mất tích lúc 18 giờ 26 ngày 18.3 (giờ địa phương). Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 30.000 binh sĩ từ 27 nước, tập trung vào việc phòng vệ của Na Uy. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Bulgaria Kirill Petkov cho hay Mỹ đã đồng ý điều một đại đội bộ binh cơ giới Stryker đến nước này nhằm củng cố sườn đông NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.