Nga: Phần Lan, Thụy Điển đối mặt hậu quả chính trị, quân sự nếu gia nhập NATO

26/02/2022 16:41 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các nước như Phần Lan và Thụy Điển không nên tìm cách gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau những gì xảy ra ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Bộ Ngoại giao Nga

“Phần Lan và Thụy Điển không nên đặt vấn đề an ninh của nước mình lên trên việc phá hủy an ninh của các nước khác, và gia nhập NATO có thể mang đến những hậu quả bất lợi cho họ. Họ có thể đối mặt một số hậu quả quân sự và chính trị về hành động này”, báo The Hill hôm 26.2 dẫn phát biểu của người phát ngôn Zakharova tại một cuộc họp báo.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga đăng tải nội dung cảnh báo tương tự trên Twitter. Phần Lan và Thụy Điển cũng là hai nước ủng hộ đáng kể về mặt quân sự và nhân đạo cho Ukraine kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Xem nhanh: Ngày thứ 3 chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine

Theo báo The Hill, một trong những tiền đề Nga triển khai chiến dịch tại Ukraine là NATO trước đó đã không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng Ukraine sẽ không được phép tham gia khối liên minh quân sự này.

Lâu nay, Ukraine luôn nỗ lực gia nhập NATO, nhưng giờ đây bắn tín hiệu sẵn sàng thảo luận một cơ chế quan hệ khác với khối sau ngày 24.2, thời điểm Tổng thống Putin đưa ra quyết định quân sự.

Nga và Ukraine đều đưa phái đoàn đến Belarus nhằm thảo luận khả năng Ukraine có thể thiết lập cơ chế không liên kết với NATO.

Cuộc đối thoại diễn ra vào thời điểm súng đã nổ ở thủ đô Kiev. Vào đầu ngày, quân đội Ukraine thông báo trên Facebook rằng Nga “đã tấn công một trong các đơn vị quân sự trên Đại lộ Chiến thắng ở Kiev. Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi”. Tuy nhiên thông báo không nói rõ việc này diễn ra khi nào.

Dù Mỹ đề nghị, Tổng thống Ukraine Zelensky từ chối sơ tán

Bà Natalia Balasynovich, thị trưởng thành phố Vasilkiv, nằm phía nam thủ đô Kiev, cho hay giao tranh ác liệt đang diễn ra trong thành phố. Bà Balasynovich còn nói rằng có tổn thất đối với phía Ukraine, khoảng 200 người bị thương, theo CNN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.