Nga nói Ukraine bắn HIMARS vào trại tù binh gây thương vong lớn

29/07/2022 21:33 GMT+7

Quân đội Nga hôm 28.7 nói rằng 40 tù binh Ukraine thiệt mạng, 75 người bị thương sau khi một nhà tù ở tỉnh Donetsk bị trúng đạn pháo phản lực HIMARS.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga viết: "Chính quyền Ukraine đã cố tình gây hấn đẫm máu vào tối 27.7.

Pháo phản lực HIMARS đã bắn trúng một trung tâm giam giữ ở khu vực Yelenovka thuộc tỉnh Donetsk, nơi giam tù binh Ukraine, trong đó có các tay súng Azov, trước khi xét xử", Bộ Quốc phòng Nga hôm nay ra thông cáo cho biết.

Quân đội Nga cho hay 40 tù binh Ukraine đã thiệt mạng, 75 tù binh và 8 nhân viên trại giam bị thương trong vụ tập kích.

Đây là nơi giam giữ nhiều tay súng thuộc Tiểu đoàn Azov bị Nga bắt làm tù binh tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tập kích trại giam này là nỗ lực của Ukraine nhằm “dọa nạt các binh sĩ Ukraine, ngăn họ đầu hàng”.

Tài khoản Telegram của lực lượng quân sự “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” sau đó nói số người chết tại nhà giam Yelenovka đã tăng lên 53, và 75 người bị thương.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine sau đó đã ra thông cáo quy trách nhiệm cho quân Nga đã bắn pháo vào trại giam giữ trên.

Theo phía Ukraine, quân Nga làm vậy nhằm cáo buộc Ukraine phạm tội ác chiến tranh và che giấu việc ngược đãi người bị giam giữ.

Tuyên bố của cả hai bên đều chưa được xác thực.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh hôm 27.7 nói rằng Nga đang thất bại trên “rất nhiều khía cạnh" tại Ukraine.

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky News, ông Wallace nói Tổng thống Nga Vladimir Putin có lẽ sẽ lại tìm cách thay đổi chiến lược.

Bộ trưởng Wallace cũng phát biểu trên đài BBC rằng lực lượng Nga ở Ukraine đang ở “một vị trí rất khó khăn". Theo đó, quân Nga chưa đạt được mục tiêu lớn nào, trong khi phải chịu tổn thất lớn.

Ông Wallace nói các hệ thống vũ khí tầm xa của phương tây “đang có tác động thực tế, và hiệu quả chiến đấu của quân Nga chỉ còn 40-50%.

Theo ông Wallace, việc Ukraine tấn công các cây cầu, qua đó có thể ảnh hưởng việc tiếp tế cho quân Nga đóng ở Kherson, đang buộc Nga phải rơi vào thế phòng thủ ở miền nam.

Theo báo cáo của tình báo quốc phòng Anh, Nga đang thiếu hụt lực lượng bộ binh, vì vậy có lẽ đã giao cho lực lượng của công ty an ninh tư nhân Wagner đảm nhiệm tác chiến ở một số khu vực nhất định trên tiền tuyến ở miền đông Ukraine, giống như các đơn vị quân đội bình thường.

Theo báo cáo cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh hôm 28.7, "Kể từ tháng 3, công ty an ninh tư nhân Wagner đã hoạt động ở miền đông Ukraine và phối hợp tác chiến với quân đội Nga".

Quân đội Anh nhận định đây là sự thay đổi đáng kể so với những lần triển khai lực lượng Wagner từ năm 2015, vì trước đây lực lượng này không tham gia các hoạt động quy mô lớn của quân đội chính quy Nga.

Tuy nhiên, theo tình báo Anh, các tay súng Wagner rất khó có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong xung đột ở Ukraine.

Moscow chưa bình luận về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.