Nga nói hơn 50 tướng, sĩ quan Ukraine chết trong cuộc tấn công bằng tên lửa

Văn Khoa
Văn Khoa
19/06/2022 19:32 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 19.6 tuyên bố chiến hạm nước này đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của Ukraine bằng tên lửa hành trình Kalibr, khiến hơn 50 tướng và sĩ quan Ukraine thiệt mạng.

Cuộc tấn công bằng tên lửa nói trên xảy ra gần làng Shirokaya Dacha trong tỉnh Dnepropetrovsk thuộc đông nam Ukraine, theo Đài RT dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. Tên lửa đã bắn trúng trung tâm có chỉ huy của vài đơn vị Ukraine tập trung để dự một cuộc họp.

Tên lửa hành trình Kalibr trong một cuộc phóng thử

Chụp Màn Hình TASS

“Hơn 50 tướng và sĩ quan của Các lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt mạng”, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định trong thông báo. Ukraine chưa phản ứng gì về thông tin này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm tên lửa Kalibr cũng đã được sử dụng để phá hủy 10 khẩu lựu pháo M777 và 20 xe bọc thép do phương Tây cung cấp cho Ukraine trong thời gian gần đây. Số vũ khí đó đã được cất giữ bên trong một nhà máy ở thành phố Mykolaiv thuộc miền nam Ukraine.

Nga tuyên bố tên lửa Kalibr khiến hơn 50 tướng Ukraine thiệt mạng

Cũng trong hôm nay, một kho nhiên liệu ở thị trấn Novomoskovsk, thuộc tỉnh Dnepropetrovsk, đã phát nổ, khiến một người chết và 2 người bị thương, sau khi hứng phải 3 tên lửa Nga, theo Reuters dẫn lời Tỉnh trưởng Valentyn Reznichenko.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay nói rằng tên lửa Iskander đã bắn trúng một nhà máy sửa xe tăng ở Ukraine, phá hủy hai hệ thống phóng rốc két, theo Reuters.

Ông Konashenkov còn nói rằng chiến dịch tấn công của lực lượng Nga ở thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine đang diễn ra thành công, sau khi kiểm soát một quận ở ngoại ô thành phố. Ông Konashenkov cho biết thêm các lực lượng Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Với ủng hộ từ phương Tây, lãnh đạo Ukraine tuyên bố sẽ giành thắng lợi

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bộ Quốc phòng Ukraine đối với tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.