Nga nói đã dùng vũ khí bội siêu thanh ở Ukraine

Khánh An
Khánh An
19/03/2022 15:41 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn tên lửa bội siêu thanh tấn công kho tên lửa và đạn dược ở vùng Ivano-Frankivsk, miền tây Ukraine.

Tên lửa bội siêu thanh Kinzhal gắn trên một máy bay Mig-31. Ảnh tư liệu

Wikipedia

Bộ Quốc phòng Nga, trong thông báo đăng trên mạng xã hội Facebook, nói đã dùng vũ khí bội siêu thanh Kinzhal tấn công một kho quân sự ngầm lớn ở miền tây Ukraine.

Theo đó, Nga tuyên bố đã phá hủy kho ngầm chứa tên lửa và đạn dược cho máy bay tại vùng Ivano-Frankivsk ở Ukraine.

Tên lửa bội siêu thanh là loại vũ khí có tốc độ cực nhanh và tránh được sự phát hiện của nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa.

Nga sử dụng vũ khí bội siêu thanh ở Ukraine?

Nga nói tên lửa Kinzhal có thể đạt vận tốc lên đến gấp 10 lần tốc độ âm thanh, tầm bắn có thể đến 2.000 km và có khả năng cơ động tránh đánh chặn trong suốt hành trình bay.

Bộ Quốc phòng Nga còn cho hay đã phá hủy các trung tâm vô tuyến và do thám gần thành phố cảng Odessa của Ukraine bằng hệ thống tên lửa bờ biển.

Tính từ khi mở chiến dịch quân sự hôm 24.2, Bộ Quốc phòng Nga nói đã tiêu diệt tổng cộng 1.438 xe tăng-thiết giáp, 196 máy bay không người lái, 145 dàn phóng pháo phản lực.

Theo CNN, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng thiếu tướng Nga Andrei Mordvichev, tư lệnh quân đoàn vũ trang hỗn hợp số 8 thuộc Chiến khu miền Nam của Lực lượng Vũ trang Nga đã tử trận. Tuy nhiên, Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng phía Nga “đến nay vẫn thất bại trong việc đạt các mục tiêu ban đầu” và “bất ngờ bởi quy mô và mức độ kháng cự của Ukraine”.

Ukraine xác nhận Nga tạm thời "khoá" đường ra biển Azov

Theo đó, Nga buộc phải thay đổi cách tiếp cận và đang theo chiến lược gây hao tổn đối phương. Anh lo ngại điều này sẽ làm gia tăng thương vong dân thường, thiệt hại hạ tầng và gia tăng khủng hoảng nhân đạo. Nga luôn khẳng định chỉ tập trung tấn công các công trình hạ tầng quân sự của Ukraine.

Theo Liên Hiệp Quốc, có 816 dân thường đã thiệt mạng và 1.333 người bị thương tại Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này vào ngày 24.2.

Xem thêm tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.