Nga ngừng không kích các nhóm đối lập ở Syria theo lệnh ngừng bắn

27/02/2016 20:40 GMT+7

Ngày 27.2, Nga đã ngừng các cuộc không kích lên các nhóm đối lập tham gia lệnh ngừng bắn tại Syria.

Ngày 27.2, Nga đã ngừng các cuộc không kích lên các nhóm đối lập tham gia lệnh ngừng bắn tại Syria.

Máy bay ném bom Su-34 của Nga tại sân bay Hmeimim, Syria - Ảnh: Bộ Quốc phòng NgaMáy bay ném bom Su-34 của Nga tại sân bay Hmeimim, Syria - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Người đứng đầu Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, ông Sergey Rudskoy cho biết quân đội Syria và 17 đơn vị vũ trang đã cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, theo RT ngày 27.2.
Máy bay quân sự Nga tại Syria đã ngừng bay từ ngày này. Bên cạnh đó, có 70 máy bay không người lái của Nga sẽ theo dõi tình hình ngừng bắn. Một đường dây nóng đã được thiết lập nhằm đảm bảo việc trao đổi thông tin nhanh chóng giữa Nga, Syria và lực lượng Mỹ. Trung tâm này được đặt tại căn cứ không quân Hmeimim với 61 sĩ quan làm việc tại đó.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận giao tranh đã chấm dứt tại 34 khu vực dân cư ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga còn chia sẻ bản đồ tình hình Syria cho phía quân đội Mỹ.
Lệnh ngừng bắn Syria được bắt đầu từ ngày 27.2 theo giờ Syria, 2 nhóm khủng bố IS và Nusra Front không được tính vào thoả thuận này. Hãng thông tấn TASS cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã phê chuẩn nghị quyết ủng hộ thoả thuận ngừng bắn. Nghị quyết kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ trách nhiệm và ngừng chiến sự tại Syria từ 0 giờ ngày 27.2.2016.
Các thành viên Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và đại sứ LHQ tại Syria, ông Staffan de Mistura tiến hành nối lại các cuộc đàm phán giữa chính phủ Syria và phe đối lập càng sớm càng tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.