Nga: NATO tăng cường lực lượng quân sự ở Đông Âu là 'hành động nguy hiểm'

03/04/2015 09:46 GMT+7

(TNO) Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường lực lượng quân sự ở Đông Âu là một hành động nguy hiểm chưa có tiền lệ, vi phạm các thỏa thuận hiện hữu, Bộ Ngoại giao Nga ngày 2.4 lên tiếng phản ứng.

(TNO) Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường lực lượng quân sự ở Đông Âu là một hành động nguy hiểm chưa có tiền lệ, vi phạm các thỏa thuận hiện hữu, Bộ Ngoại giao Nga ngày 2.4 lên tiếng phản ứng.

Lính đặc nhiệm Ba Lan trong một cuộc tập trận của NATO tại Ba Lan - Ảnh: Reuters
“NATO tăng cường lực lượng tại các nước Đông Âu là một hành động nguy hiểm chưa có tiền lệ, vi phạm tất cả các thỏa thuận hiện hữu, bao gồm thỏa thuận Sáng lập quan hệ Nga - NATO vẫn còn hiệu lực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết trong cuộc họp báo ngày 2.4, theo trang tin Sputnik (Nga).
Thỏa thuận Sáng lập quan hệ Nga - NATO được hai bên ký kết tại thủ đô Paris (Pháp) vào tháng 5.1997.
Ông Lukashevich đưa ra phát ngôn trên sau khi NATO tuyên bố triển khai lực lượng quân sự đến Romania.
“Nếu chính phủ Romania cân nhắc chấp thuận việc tăng cường hiện diện của lực lượng NATO tại nước này, họ sẽ phải ý thức được trách nhiệm và hậu quả của những động thái như thế này”, ông Lukashevich cho biết thêm.
Vào tháng 2.2015, NATO cho biết lực lượng phản ứng nhanh của tổ chức này, đồn trú tại Đông Âu sát với Nga, sẽ tăng số binh sĩ từ 13.000 lên đến 30.000 người.
Sputnik bình luận rằng xung đột ở miền đông Ukraine trở thành cái cớ để NATO bành trướng lực lượng ở Đông Âu.
NATO cáo buộc Nga can dự vào tình hình Ukraine; tuy nhiên, Moscow luôn bác bỏ cáo buộc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.