Nga nâng cấp 10 tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm

24/03/2015 15:00 GMT+7

(TNO) Nga sẽ nâng cấp 10 tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm từ đây đến năm 2020. Các tàu ngầm hạt nhân sẽ được nâng cấp toàn bộ từ hệ thống vũ khí đến thông tin liên lạc, chỉ có thân tàu là được giữ nguyên.

(TNO) Nga sẽ nâng cấp 10 tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm từ đây đến năm 2020. Các tàu ngầm hạt nhân sẽ được nâng cấp toàn bộ từ hệ thống vũ khí đến thông tin liên lạc, chỉ có thân tàu là được giữ nguyên, Itar Tass đưa tin.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Akula ở thành phố cảng Vladivostok, Viễn Đông Nga - Ảnh: Reuters
Hai xưởng đóng tàu của Nga là Zvyozdochka ở vùng tây bắc và Zvezda gần thành phố cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông sẽ đủ khả năng hiện đại hóa khoảng 10 tàu ngầm hạt nhân lớp Akula (thuộc dự án 971) và lớp Antey (thuộc dự án 949A), Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Chirkov cho biết hồi tuần trước.
Các thiết bị thủy văn, định vị, hệ thống điều khiển và thông tin liên lạc sẽ được lắp đặt mới. Ngoài ra, toàn bộ vũ khí và hệ thống quan trọng trên tàu cũng được nâng cấp, theo Itar Tass.
"Điều này đồng nghĩa với việc sẽ tái vận hành một loạt tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm với những đặc tính được nâng cấp. Chúng sẽ được triển khai đến miền bắc nước Nga và Hạm đội Thái Bình Dương", Tư lệnh Chirkov nói thêm.
Kế hoạch nâng cấp tàu ngầm được đề xuất từ Bộ Quốc phòng và Hải quân Nga. Tiến trình thực hiện sẽ được Hải quân giám sát chặt chẽ.
Sau khi nâng cấp, tuổi thọ của các tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm sẽ tăng gần gấp đôi, đồng thời giúp nâng cao hiệu suất sử dụng.
Song song đó, Hải quân Nga cũng yêu cầu các công ty quốc phòng trong nước nghiên cứu phát triển tàu ngầm thế hệ thứ 5, Itar Tass đưa tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.