Nga, Mỹ rục rịch quân sự gần Ukraine

10/04/2021 08:00 GMT+7

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm qua cho biết Nga đang tập trung lực lượng tại biên giới Ukraine với số lượng đông nhất từ khi sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Theo Reuters, bà Psaki nói rằng Mỹ ngày càng lo ngại về các hành động leo thang gây hấn của Nga ở miền đông Ukraine, đồng thời cho biết Washington đang thảo luận mối quan ngại của mình với các đồng minh NATO. Mặt khác, CNN hôm qua dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ nước này đang cân nhắc điều tàu chiến đến biển Đen trong vài tuần tới nhằm thể hiện sự ủng hộ Ukraine và cảnh báo Nga.

Moscow có thể can thiệp để "bảo vệ người nói tiếng Nga" ở đông Ukraine

Thông tin xuất hiện sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo đang điều hơn 10 tàu hải quân từ biển Caspi đến biển Đen tập trận. Giới chức Ukraine và phương Tây cho rằng Nga gia tăng binh lính gần biên giới Ukraine nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.
Trong khi đó, Phó chánh văn phòng Điện Kremlin Dmitry Kozak tuyên bố Nga sẽ buộc phải bảo vệ công dân nước này sống tại vùng Donbass miền đông Ukraine nếu chính quyền Kiev mở cuộc tấn công nhằm tái chiếm vùng này. Tình hình tại khu vực trở nên căng thẳng hơn từ cuối tháng 2 khi xung đột bùng phát giữa lực lượng đối lập và quân chính phủ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.