Nga, Mỹ bàn chuyện đàm phán với Triều Tiên

27/12/2017 09:28 GMT+7

Làm gia tăng căng thẳng bằng những tuyên bố thù địch và tăng cường quân lực ở khu vực là không thể chấp nhận, ngoại trưởng Nga nói.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26.12 đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh cần phải tiến hành đàm phán.
"Hai bên đã thống nhất quan điểm rằng chương trình tên lửa, hạt nhân ở Triều Tiên vi phạm yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc", AFP dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga sau cuộc điện đàm của hai ngoại trưởng cùng ngày.
Theo đó, ông Lavrov nhấn mạnh việc làm gia tăng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên với những tuyên bố thù địch của Mỹ và sự tăng cường chuẩn bị lực lượng quân sự ở khu vực là không thể chấp nhận. "Cần thiết phải chuyển từ ngôn ngữ trừng phạt sang tiến trình đàm phán nhanh nhất có thể", Ngoại trưởng Nga nói.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với báo giới rằng Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng, nếu hai bên sẵn sàng để Moscow đảm nhận vai trò này.
Phía Mỹ cũng như Triều Tiên chưa ra phản ứng chính thức nào về lời đề nghị của Nga.
Cũng trong ngày 26.12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 quan chức Triều Tiên đứng sau chương trình tên lửa đạn đạo của nước này, gồm ông Kim Jong-sik và ông Ri Pyong-chol, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.