Nga thà giảm sản lượng, không chấp nhận giá trần dầu mỏ phương Tây áp đặt

05/12/2022 21:00 GMT+7

Nga, nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới , sẽ không bán dầu chịu mức giá trần của phương Tây ngay cả khi nước này phải cắt giảm sản lượng .

Phó Thủ tướng Nga đã đưa ra thông báo trên vào ngày 4.12, sau khi nhóm các nước G7 và Úc thống nhất về mức trần 60 USD/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga, cấm các công ty vận chuyển và bảo hiểm xử lý các đơn hàng dầu thô của Nga vượt quá mức giá trên.

Nga gọi mức trần giá dầu là một sự can thiệp thô bạo, sẽ gây bất ổn cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá trần nhằm mục đích giảm thu nhập của Nga từ việc bán dầu và ngăn giá dầu toàn cầu tăng vọt

reuters

Trước đó vào tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo phương Tây rằng ông có thể cắt nguồn cung năng lượng nếu Nga bị áp đặt mức giá trần, và cảnh báo rằng châu Âu sẽ “đóng băng” trong mùa đông tới.

Hôm 3.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng mức giá trần 60 USD đối với dầu của Nga là không nghiêm trọng và sẽ có rất ít tác dụng trong việc ngăn chặn Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.