Nga khoe hoạt động tàu ngầm đã ngang thời Liên Xô

02/04/2017 13:03 GMT+7

Đô đốc Vladimir Korolyov, tổng tư lệnh Hải quân Nga, tuyên bố chắc nịch rằng hoạt động của lực lượng tàu ngầm Nga thời nay không thua gì Liên Xô trước đây, trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây đang gia tăng.

Khi được hỏi về quan hệ với Mỹ, đô đốc Korolev nói: “Chiến tranh Lạnh mới ư? À, có lẽ còn tệ hơn thế. Thậm chí có thể còn tệ hơn nếu xét đến những hành động của chính quyền tổng thống mới của Washington”.
“Hồi năm ngoái, (lực lượng tàu ngầm) chúng tôi đã đạt được cường độ hoạt động như thời Liên Xô. Hạm đội tàu ngầm đã trải qua hơn 3.000 ngày hoạt động trong các lòng biển”, theo hãng thông tấn TASS dẫn lời đô đốc Nga.
Ông còn nhấn mạnh: “Hoạt động của các tàu ngầm vô cùng xuất sắc”.
Tuyên bố trên được đưa ra vào thời điểm Moscow ngày 31.3 qua vừa cho hạ thủy Kazan, chiếc tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ hạt nhân hiện đại nhất thuộc lớp Yasen, đồng thời phát đi cảnh báo “rợn người” cho những thế lực có mưu đồ đe dọa “an ninh” của nước này.
Dòng tàu ngầm Yasen được cho là có năng lực ngang ngửa những đối thủ Mỹ như tàu ngầm lớp Seawolf và Virginia. Tàu lớp Yasen chạy êm hơn, sở hữu các hệ thống kiểm soát vũ khí tốt hơn và cải thiện năng lực luồn lách trong lòng biển so với các dòng tàu ngầm của Nga trước đó.
Đô đốc Korolev tuyên bố: “Chúng tôi đang thành lập một nhóm tàu ngầm hạt nhân với nhiệm vụ triển khai sứ mệnh tại mọi vùng biển của thế giới và đảm bảo an ninh của nước Nga”.
Hạ thủy tàu ngầm lớp Yasen thứ hai, chiếc Kazan ngày 31.3.2017 tại xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk, Nga Twitter phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin
Kazan là chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen (Dự án 855, có từ thời Liên Xô) thứ hai của Nga, chiếc đầu tiên là Severodvinsk đang hoạt động tại Hạm đội Phương Bắc. Dự kiến đến năm 2023 Nga sẽ có tổng cộng 7 chiếc tàu ngầm lớp Yasen. Kazan cũng là chiếc đầu tiên của dự án 855M, có cải tiến so chiếc đầu tiên, và 6 chiếc sau sẽ là dòng 855M.
Lớp tàu Yasen dài 139 m, ngang 13 m, lượng choán nước đầy tải 13.800 tấn, lặn sâu tối đa 600 m với tốc độ di chuyển khi lặn là 60 km/giờ. Tàu có thủy thủ đoàn và sĩ quan từ 85 - 90 người, hoạt động liên tục 100 ngày.
Tàu lớp Yasen vũ trang 8 ống phóng thẳng đứng dùng phóng các loại tên lửa hành trình Onyx hoặc Kalibr tấn công tàu nổi lẫn mục tiêu trên bờ, và 10 ống phóng ngư lôi (loại 533 mm) đằng mũi tàu, với cơ số ngư lôi mang theo đến 30 quả.
Xem lễ hạ thủy tàu ngầm Kazan, lớp Yasen ngày 31.3.2017 (Nguồn: TV Severodvinsk)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.