Nga huấn luyện vệ sĩ cho Tổng thống Duterte

Văn Khoa
Văn Khoa
20/08/2018 10:40 GMT+7

Cơ quan bảo vệ liên bang Nga vừa đào tạo vệ sĩ cho Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và đang có kế hoạch cung cấp huấn luyện cho sĩ quan hải quân nước này, theo Đại sứ Philippines tại Moscow Carlos Sorreta.


Cụ thể, trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin TASS mới đây, ông Sorreta cho hay việc huấn luyện quân nhân được tiến hành theo sự hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Moscow và Manila.
“Đây là một phần thỏa thuận hợp tác quốc phòng của chúng ta”, ông Sorreta nhấn mạnh, cho biết thêm thỏa thuận này nhằm cung cấp nhiều khóa huấn luyện ngắn hạn khác nhau.
“Chẳng hạng Cơ quan bảo vệ an ninh liên bang đã huấn luyện binh sĩ bảo vệ tổng thống của chúng tôi”, ông Sorreta nói rõ và tiết lộ những chương trình dài hạn sẽ huấn luyện sĩ quan hải quân Philippines.
Chương trình  được tiết lộ sau khi Tư lệnh hải quân Nga Vladimir Korolev gặp người đồng cấp Philippines Robert Empedrad hôm 29.7.
“Khi nào điều này sẽ bắt đầu? Tôi hy vọng sẽ sớm vì họ phải học tiếng Nga trước”, Đại sứ Sorreta cho hay.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Philippines Delfin Lorenzana đã ký một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự vào tháng 10.2017. Theo đó, Nga đã cung cấp cho Philippines một lô súng phóng lựu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.