Nga nói gì về khả năng triển khai tên lửa hạt nhân ở châu Âu?

Văn Khoa
Văn Khoa
14/12/2021 09:17 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 13.12 tuyên bố nước này có thể buộc phải triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu để đối phó kế hoạch của NATO làm điều tương tự.

Ông Ryabkov còn nói rằng Nga bị buộc phải hành động nếu phương Tây từ chối cùng nước này dừng triển khai lực lượng hạt nhân tầm trung ở châu Âu, theo Reuters.

Giới chức quốc phòng Nga trưng bày tên lửa hành trình 9M729 hồi tháng 1.2019

AFP

Ông Ryabkov nhấn mạnh tình trạng thiếu bước tiến hướng tới một giải pháp ngoại giao và chính trị sẽ thúc Nga ứng phó theo cách quân sự và với công nghệ quân sự.

Những vũ khí hạt nhân tầm trung, với tầm bắn 500-5.500 km bị cấm ở châu Âu theo Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ký vào ngày 8.12.1987.

Tuy nhiên, Washington đã rút khỏi hiệp ước INF vào năm 2019 sau khi cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước bằng cách phát triển tên lửa hành trình 9M729 (NATO gọi là SSC-8) có tầm bắn 1.500 km.

Nga úp mở khả năng triển khai tên lửa tầm trung đối đầu NATO

Trong khi đó, Moscow khẳng định tên lửa này chỉ bay được 480 km, theo AFP.

Ông Ryabkov nói rằng có những “chỉ dấu gián tiếp” cho thấy NATO đang tiến gần tới việc tái triển khai tên lửa tầm trung. Trong khi đó, NATO khẳng định sẽ không có tên lửa mới của Mỹ ở NATO và liên minh này sẵn sàng ngăn chặn tên lửa mới của Nga với sự ứng phó có cân nhắc và chỉ liên quan vũ khí phi hạt nhân. Tuy nhiên, ông Ryabkov cho hay Nga không tin tưởng hoàn toàn vào NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.