Nga hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen-M

26/12/2019 10:30 GMT+7

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen-M này dự kiến sẽ phục vụ hải quân Nga vào cuối năm 2020.

Hãng Sputnik ngày 26.12 đưa tin quân đội Nga đã hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Novosibirsk - tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được sản xuất hàng loạt đầu tiên theo Dự án 885M Yasen-M.
Tàu ngầm hạt nhân Novosibirsk được đóng tại xưởng đóng tàu Sevmash ở thành phố cảng Severodvinsk thuộc miền bắc Nga vào tháng 7.2013.
Theo Tổng tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov, thủy thủ đoàn đã hoàn thành khóa huấn luyện và sẵn sàng bắt đầu phục vụ trên tàu ngầm mới.
Một tàu ngầm khác thuộc lớp Yasen-M là Kazan đang trải qua các cuộc chạy thử trên biển và dự kiến cũng sẽ được đưa vào hoạt động vào năm tới.
Dài 120 m, tàu Kazan có thể lặn ở độ sâu 520 m. Tàu có thể mang theo 10 ngư lôi 533 mm và có 8 ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa hành trình chống hạm Oniks và Kalibr.

[VIDEO] Tàu ngầm Nga phóng một quả tên lửa trong lúc diễn tập

Bộ Quốc phòng Nga
Hiện có thêm 4 tàu ngầm khác thuộc lớp Yasen-M đang được đóng tại xưởng Sevmash là các tàu Krasnoyarsk, Arkhangelsk, Perm và Ulyanovsk, theo tờ The Barents Observer.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M (còn được gọi là Dự án 885M) của hải quân Nga có lượng giãn nước 3.800 tấn khi lặn và có thể hoạt động tự chủ trong tối đa 100 ngày. Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 65 km/giờ và được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Oniks và Kalibr.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.