Nga giới thiệu chiến hạm Gepard 3.9 mang 24 tên lửa Kalibr

30/08/2020 20:06 GMT+7

Tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế 2020 (Army 2020, từ 23 - 29.8) ở Moscow, Tập đoàn đóng tàu Ak Bars của Nga đã giới thiệu mẫu chiến hạm Gepard 3.9 trang bị đến 24 tên lửa hành trình Kalibr (bản xuất khẩu gọi là Klub).

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS ngày 27.8, ông Renat Mistakhov, tổng giám đốc tập đoàn đóng tàu Ak Bars (CH Tatarstan, Nga) cho biết tập đoàn này giới thiệu 2 mẫu tàu chiến với số lượng tên lửa mang theo tăng gấp đôi (tàu tên lửa Buyan) đến gấp 3 (chiến hạm Gepard).

Những mẫu tàu chiến này đã chứng tỏ uy lực trong cuộc chiến ở Syria, theo ông Mistakhov.

Ông Mistakhov cho hay Hải quân Nga rất ấn tượng với các tàu tên lửa cỡ nhỏ Đề án 21631 (lượng choán nước 900 tấn) từng tham chiến ở Syria khi phóng tên lửa hành trình Kalibr từ biển Địa Trung Hải vào các vị trí của lực lượng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. Tuy nhiên số lượng tên lửa mà các tàu này mang theo là quá ít, chỉ 8 quả.

Một mô hình tàu Gepard 3.9 tại Diễn đàn Army 2020, đây chính là tàu Gepard 3.9 đóng cho Việt Nam gồm các chiếc Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ

Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky

Từ thực tế đó, Ak Bars sẽ cải tiến tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Đề án 21631 Buyan để tăng số tên lửa lên gấp đôi, lên 16 quả, tức trang bị đến 2 hệ thống phóng thẳng đứng (mỗi hệ thống là 8 tên lửa). Như vậy lượng choán nước của tàu sẽ tăng lên 1.300 - 1.500 tấn. Theo ông Mistakhov, lượng choán nước càng lớn thì tàu dễ hoạt động ở môi trường biển.

Lớp tàu Gepard 3.9 này chỉ trang bị 8 tên lửa diệt hạm Uran-E

Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky

Mẫu tàu chiến thứ 2 sẽ cải tiến là lớp tàu Đề án 11661 (Gepard). Lớp tàu này Hải quân Nga hiện có 2 chiếc do Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky thuộc Ak Bars ở Zelenodolsk (CH Tatarstan) đóng, là chiếc Dagestan và Tatarstan. Trong đó chiếc Dagestan đã tham gia phóng tên lửa Kalibr từ biển Caspi vượt quãng đường hơn 1.500 km bay qua không phận Iran, Iraq vào căn cứ quân IS ở Syria hồi cuối năm 2015.

Ông Mistakhov cũng cho hay với tàu chiến Gepard sẽ tăng số lượng tên lửa Kalibr hiện tại từ 8 quả lên gấp 3 lần, tức 24 quả. Theo đó, thân tàu sẽ vẫn giữ nguyên, nhưng sẽ gắn 2 dàn phóng tên lửa thẳng đứng, mỗi dàn 8 quả, ở phần giữa thân tàu ngay sau khoang điều khiển. Dàn tên lửa còn lại sẽ bố trí ở phía trước gần mũi tàu.

Mô hình tàu Gepard giới thiệu sẽ mang đến 24 tên lửa, phần thân dựa trên lớp tàu Gepard 3.9 có ngư lôi, trang bị 2 dàn phóng tên lửa thẳng đứng mang tên lửa Kalibr (16 quả), phần trước chưa có dàn tên lửa thứ 3 mà vẫn còn dàn pháo - tên lửa phòng không tầm gần Palma

bastion-karpenko.ru

Với lượng choán nước đến 2.200 tấn, chiến hạm Gepard thích hợp để trang bị đến 24 tên lửa Kalibr, ông Mistakhov nói và cho hay hải quân Nga đặc biệt chú ý đến thiết kế mới này.

Gian hàng của Ak Bars tại Diễn đàn Army 2020 có trưng bày 2 mô hình tàu Gepard 3.9 xuất khẩu là mẫu đã cung cấp cho Hải quân Việt Nam (1 loại không có ngư lôi và 1 loại có ngư lôi), cùng 1 mẫu trang bị 2 dàn phóng tên lửa Kalibr (16 quả).

Lớp tàu Gepard 3.9 thuộc Đề án 11661 được Nga xuất khẩu sang Việt Nam với 4 chiếc, gồm các chiếc Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Các tàu Gepard 3.9 xuất khẩu chỉ trang bị 8 tên lửa diệt hạm Uran-E (tầm bắn khoảng 130 km), pháo phòng không cận chiến, pháo hạm 76 mm và ngư lôi săn tàu ngầm (ngư lôi chỉ có ở 2 chiếc Trần Hưng Đạo và Quang Trung).

Mô hình tàu Gepard 3.9 tại Diễn đàn Army 2020, trang bị 2 dàn tên lửa Kalibr (16 quả) ở phần giữa tàu, và dự kiến sẽ tăng thêm 1 dàn phía mũi tàu để nâng tổng số tên lửa lên 24 quả

bastion-karpenko.ru

Hồi năm ngoái có thông tin cho hay Việt Nam quan tâm đặt đóng thêm 2 chiếc Gepard 3.9 nữa, tuy nhiên theo trang tin RealTime (Nga) ngày 17.1, ông Renat Mistakhov, tổng giám đốc Tập đoàn đóng tàu Ak Bars cho biết việc đặt đóng thêm cặp chiến hạm Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam vẫn không có động tĩnh gì.

Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam muốn tàu Gepard có hỏa lực mạnh hơn so với 4 chiếc đã mua, cũng như thiết kế tàu cũng không phải thuộc loại hiện đại (dựa trên mẫu Đề án 11661 có từ những năm 1990).

Tuy nhiên với lớp tàu Gepard trang bị đến 3 dàn phóng tên lửa thẳng đứng, tức mang đến 24 quả tên lửa, thì đây cũng có thể là gợi ý tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.