Nga giành 4 khu định cư ở Zaporizhzhia, Giám đốc CIA bí mật đến Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
20/01/2023 08:16 GMT+7

Lực lượng Nga được cho là đã giành quyền kiểm soát thêm 4 khu định cư ở tỉnh Zaporizhzhia, trong khi một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) William Burns đã bí mật thăm Kyiv gần đây.

Ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào We Stand With Russia (tạm dịch: Chúng tôi sát cánh với Nga), ngày 19.1 khẳng định với Hãng tin TASS rằng 4 khu định cư ở ngoại ô thành phố Orekhov trong tỉnh Zaporizhzhia, ở miền nam Ukraine, đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Nga và đó là “một thành công của địa phương”.

Ông Rogov còn nói rằng theo thông tin liên lạc bị chặn, quân đội Ukraine đóng quân trong khu vực đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt pháo binh và máy bay không người lái.

Nga nói áp sát Bakhmut, giành 4 khu định cư Zaporizhzhia

Thành phố Orekhov nằm trong khu vực do Kyiv kiểm soát trong tỉnh Zaporizhzhia, gần với đường dây liên lạc. Ukraine trước đó đã mất quyền kiểm soát 70% diện tích tỉnh này, theo Hãng tin TASS. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv.

Quân nhân Nga được nhìn thấy gần một khẩu súng máy tại vị trí chiến đấu ở tả ngạn sông Dnipro trong tỉnh Zaporizhzhia ngày 26.11.2022

Reuters

Trong khi đó, một quan chức Mỹ ngày 19.1 tiết lộ với Reuters rằng Giám đốc Cục tình báo Trung ương (CIA) của Mỹ William Burns gần đây đã bí mật tới thủ đô Kyiv của Ukraine để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Vị quan chức còn nói rằng chuyến thăm của ông Burns “củng cố sự hỗ trợ liên tục của chúng tôi đối với Ukraine và khả năng bảo vệ nước này” trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine”.

Mỹ lại viện trợ 'khủng' cho Ukraine nhưng Đức chưa chịu gửi xe tăng

Vị quan chức trên từ chối cho biết thời điểm chuyến thăm của ông Burns diễn ra, trong khi The Washington Post, tờ báo đầu tiên loan tin về chuyến thăm, cho biết sự kiện này diễn ra vào cuối tuần trước. Cũng theo The Washington Post, ông Burns đã thông báo với ông Zelensky về những dự đoán của ông đối với các kế hoạch quân sự sắp tới của Nga.

Trước đó, vào ngày 16.1 báo Business Insider đưa tin, trong cuốn sách sắp được xuất bản của nhà phân tích chính trị Chris Whipple (Mỹ) về hai năm đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden, tác giả lưu ý rằng một tháng trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Burns đã đến Ukraine vào tháng 1.2022 và nói với Tổng thống Zelensky rằng Moscow lên kế hoạch ám sát ông.

Giám đốc CIA ói viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ trở nên khó khăn hơn

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.