Nga dồn sức vào Donbass

22/05/2022 10:19 GMT+7

Sau khi khép lại chiến trường ở Mariupol , quân Nga đẩy mạnh nỗ lực nhằm kiểm soát những khu vực còn lại ở Donbass và đang tổ chức chiến dịch lớn ở tỉnh Luhansk.

Nga tuyên bố kiểm soát nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, chấm dứt một trong những giai đoạn khốc liệt nhất kể từ khi chiến sự nổ ra từ ngày 24.2. Đồng thời, giao tranh ác liệt tiếp diễn ở các khu vực khác tại miền đông Ukraine. Rạng sáng qua, còi báo không kích vang lên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kyiv và cảng Odessa ở phía nam.

Xe tăng Nga di chuyển gần Mariupol tiến về hướng Donbass gần Donetsk ngày 20.5

Reuters

Áp lực đổ về Luhansk

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã “giải phóng” hoàn toàn nhà máy thép Azovstal. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ bộ này cho biết 2.439 lính Ukraine đã đầu hàng trong vài ngày qua, bao gồm đợt cuối là 531 người. Vài giờ sau, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh những người lính cuối cùng ở Azovstal đã nhận được lệnh của quân đội Ukraine về việc rời khỏi nhà máy, theo Reuters. Phía Ukraine không xác nhận số liệu được Nga công bố về Azovstal.

Hoàn thành kiểm soát Azovstal, Nga tiến vào Donbass

Nga cũng mở chiến dịch lớn nhằm vào phần lãnh thổ cuối cùng của Ukraine ở Luhansk, một trong hai “cộng hòa độc lập” được Moscow công nhận. Chia sẻ trên mạng xã hội Telegram hôm qua, ông Serhiy Gaidai, Thống đốc Luhansk, cáo buộc Nga tìm cách phá hủy TP.Severodonetsk, và hoạt động giao tranh đã diễn ra ở vùng ngoại ô thành phố này. Cũng theo ông Gaidai, ít nhất 6 người thiệt mạng vì các đợt pháo kích của Nga ở Severodonetsk trong vòng 24 giờ tính từ hôm qua.

Bất chấp bị quân Ukraine đẩy lùi ở một số nơi trong những tuần gần đây, lực lượng Nga đẩy mạnh đà tiến ở mặt trận Luhansk. “Trong vài tuần tới, nơi đây sẽ chứng kiến thời khắc quan trọng, và nó phụ thuộc vào việc Nga có kiểm soát được Severodonetsk và những khu vực nối liền nơi này hay không”, Reuters dẫn lời chuyên gia Mathieu Boulegue của tổ chức Chatham House (trụ sở London).

Hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk dọc theo sông Seversky Donets hình thành vùng phía đông của khu vực Nga muốn giành quyền kiểm soát từ Ukraine. Quân Nga đã thúc đẩy nỗ lực này từ giữa tháng 4, sau thất bại trong việc kiểm soát Kyiv. Hôm qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhny cho biết lực lượng Nga chuẩn bị vượt sông một lần nữa.

Tiêm kích Su-57 của Nga đã tham chiến tại Ukraine?

Báo The EurAsian Times ngày 21.5 đưa tin tiêm kích hiện đại Su-57 của Nga dường như đã tham chiến tại Ukraine. Cụ thể, vài ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, một đoạn phim dường như cho thấy chiếc Su-57 bay trên vùng trời phía bắc Ukraine. Tuy nhiên, thông tin trên chưa được xác nhận chính thức bởi Moscow. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Nga chính thức đưa mẫu tiêm kích thế hệ thứ 5 tham chiến.

Anh muốn viện trợ vũ khí cho Moldova

Sau khi Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Anh có ý định gửi vũ khí hiện đại cho Moldova để bảo vệ nước này trước nguy cơ từ Nga, theo báo The Telegraph ngày 21.5 dẫn lời Ngoại trưởng Anh Liz Truss. Moldova, giáp Ukraine về hướng tây nam, không phải là thành viên NATO. Bà Truss xác nhận các cuộc đối thoại đã diễn ra nhằm bảo đảm Moldova đầy đủ năng lực đẩy lùi bất kỳ vụ tấn công nào trong tương lai.

Ukraine có thể nhận được những tên lửa chống hạm đáng sợ này để kiểm soát biển Đen

Đức, Ý cho phép mở tài khoản trả tiền khí đốt Nga

Hôm qua, Reuters dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ Đức và Ý thông báo các công ty nước này có thể mở tài khoản bằng tiền rúp để tiếp tục mua khí đốt Nga mà không vi phạm các lệnh cấm vận của Liên minh Châu Âu (EU) đối với Moscow. Trước đó, theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, những khách hàng ở các quốc gia “không thân thiện” phải mở 2 tài khoản bằng euro và rúp tại Ngân hàng Gazprombank. Nguồn tin từ chính quyền Berlin cho hay sau khi Đức tham vấn Ủy ban Châu Âu, việc mua khí đốt của Tập đoàn năng lượng Gazprom vẫn có thể thực hiện trong trường hợp không sử dụng rúp để thanh toán. Chính phủ Ý cũng trao đổi với Ủy ban Châu Âu về việc này và Công ty năng lượng Eni của Ý đã bắt đầu mở tài khoản kép ở Gazprombank để phục vụ việc mua khí đốt Nga.

Hôm qua, quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy một lô hàng lớn các vũ khí chủ lực của phương Tây ở vùng Zhytomyr, phía tây Kyiv. Theo Sputnik, lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kalibr khai hỏa từ biển để vô hiệu hóa lô vũ khí đang chuẩn bị chuyển cho quân Ukraine ở vùng Donbass. Bên cạnh đó, phía Nga cũng cho biết tên lửa nước này bắn trúng các kho nhiên liệu gần Odessa trên bờ Biển Đen, và bắn rơi 2 tiêm kích Su-25, 14 thiết bị bay không người lái của Ukraine.

Xem nhanh: Chiến sự tại Ukraine sang ngày thứ 87, Nga nói đã kiểm soát Mariupol

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky nhận xét rằng chiến sự Ukraine chỉ có thể giải quyết thông qua nỗ lực ngoại giao. Hiện hoạt động đàm phán giữa Moscow và Kyiv vẫn tiếp tục bế tắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.