Nga dồn lực tấn công Donbass

21/11/2022 06:30 GMT+7

Điểm nóng chiến sự đã chuyển từ Kherson sang miền đông Ukraine trong bối cảnh Nga được cho là đã đạt được thỏa thuận sản xuất vũ khí với Iran .

“Nóng” tại miền đông

Theo báo cáo ngày 20.11 của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ở Mỹ, lực lượng Nga sau khi rút khỏi Kherson đã được tái bố trí đến vùng Donbass ở miền đông Ukraine cùng với nhóm quân nhân vừa được huy động trong đợt động viên một phần. Hiện Nga đang củng cố các vị trí tại Luhansk, Donetsk và phía đông Zaporizhzhia, đồng thời duy trì hoạt động tấn công xung quanh Bakhmut, Avdiivka và phía tây thành phố Donetsk.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo M-46 gần Soledar, tỉnh Donetsk

Reuters

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 19.11 nói số lượng binh sĩ Nga tăng lên rõ rệt ở thành phố Luhansk, theo trang tin The Kyiv Independent. Các lực lượng Ukraine cũng tiếp tục hoạt động phản công trên chiến tuyến Svatove-Kreminna ở Luhansk.

Trong lúc chiến sự ở miền đông trở nên ác liệt hơn, đúng như những gì các nhà quan sát dự đoán, Ukraine trong những ngày qua phải liên tục hứng chịu các cuộc tấn công lớn bằng tên lửa do Nga thực hiện.

Xem nhanh: Ngày 269 chiến dịch quân sự, Ukraine nói đang thắng, không đàm phán, sẽ tiến đến Crimea

Reuters ngày 19.11 dẫn lời ông Colin Kahl, cố vấn chính sách hàng đầu của Lầu Năm Góc, nhận định Nga đang gia tăng tấn công để làm hao mòn hệ thống phòng không của Ukraine rồi kiểm soát bầu trời nước này. Ông Kahl cho biết sự hiệu quả của tên lửa đất đối không, các hệ thống phòng không khác của Ukraine cùng vũ khí do phương Tây hỗ trợ đã gây khó khăn cho hoạt động của máy bay Nga.

Những cuộc tấn công ồ ạt của Nga còn làm tê liệt một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Chính quyền Kyiv ngày 18.11 đã cảnh báo nguy cơ phải đóng lưới điện của thủ đô. Tuy nhiên, Bộ Năng lượng Ukraine ngày 19.11 lên tiếng trấn an người dân rằng tình hình năng lượng dù đang khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Nhà chức trách trên toàn quốc đã lên lịch cắt điện để hỗ trợ nỗ lực sửa chữa, đồng thời kêu gọi các gia đình giảm ít nhất 25% mức năng lượng tiêu thụ.

Pháo tự hành của Đức gặp khó trên chiến trường Ukraine

Phương Tây tiếp tục ủng hộ Ukraine

Sau gần 9 tháng kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine tiếp tục giành được sự ủng hộ từ phương Tây. Reuters ngày 20.11 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Peeni Henare của New Zealand đã đến thăm Kyiv và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov để tái khẳng định sự ủng hộ của nước này. New Zealand tuần trước đã thông báo sẽ cử thêm 66 nhân viên quốc phòng tới Anh để giúp huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Trước đó, tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 19.11 đã có chuyến đi đầu tiên đến Kyiv để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Sunak cho biết Anh sẽ cung cấp gói vũ khí mới trị giá 60 triệu USD cho Ukraine. Các vũ khí này bao gồm súng phòng không, radar và công nghệ để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Anh cũng nói sẽ tăng cường huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Một trạm biến áp ở miền trung Ukraine bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga

Reuters

Các phát biểu này được đưa ra cùng ngày với bài đăng của tờ The Washington Post về việc Iran và Nga đã thỏa thuận sản xuất hàng trăm UAV tại Nga để tránh các lệnh cấm vận, theo thông tin từ tình báo phương Tây. Thỏa thuận được cho là đã thông qua trong tháng 11 và hai nước đang chuyển giao thiết kế và các bộ phận để có thể bắt đầu sản xuất UAV trong vài tháng tới. Nga và Iran chưa lên tiếng trước thông tin này.

Mỹ sắp cạn kho vũ khí hiện đại dành cho Ukraine?

Phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga dùng UAV cảm tử do Iran sản xuất để nhắm vào mục tiêu ở Ukraine kể từ tháng 8. Iran ban đầu bác bỏ cáo buộc, nhưng gần đây thừa nhận đã chuyển UAV cho Nga trước khi chiến sự nổ ra và không biết chúng được sử dụng ra sao. Nga cũng phủ nhận sử dụng UAV Iran tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.