Nga dọa dùng tên lửa hạt nhân tấn công tàu chiến Đan Mạch

22/03/2015 09:50 GMT+7

(TNO) Đại sứ Nga tại Đan Mạch ngày 21.3 cảnh báo tàu chiến Đan Mạch có thể trở thành mục tiêu tấn công của các tên lửa hạt nhân Nga nếu Đan Mạch tham gia chương trình lá chắn tên lửa của NATO tại châu Âu.

(TNO) Đại sứ Nga tại Đan Mạch ngày 21.3 cảnh báo tàu chiến Đan Mạch có thể trở thành mục tiêu tấn công của các tên lửa hạt nhân Nga nếu Đan Mạch tham gia chương trình lá chắn tên lửa của NATO tại châu Âu, theo AFP.

Một tàu chiến của Đan Mạch - Ảnh: AFP
Đại sứ Nga tại Đan Mạch Mikhail Vanin viết trong bài xã luận đăng trên nhật báo Đan Mạch Jyllands-Posten ngày 21.3: “Tôi không nghĩ rằng người Đan Mạch hiểu rõ hậu quả là gì nếu Đan Mạch tham gia hệ thống lá chắn tên lửa do Mỹ dẫn đầu”.
Nếu điều này xảy ra các tàu chiến Đan Mạch sẽ trở thành mục tiêu tấn công cho các tên lửa hạt nhân Nga, theo ông Vanin.
Đại sứ Vanin cho biết thêm nếu Đan Mạch tham gia chương trình này thì “chúng ta có nguy cơ xem nhau là kẻ thù”.
Nga lâu nay phản đối chương trình lá chắn tên lửa của NATO tại châu Âu do Mỹ dẫn đầu, được khởi động vào năm 2010 và dự kiến hoàn tất vào năm 2025.
Trong chương trình lá chắn tên lửa của NATO tại châu Âu, các nước thành viên NATO đóng góp radar và vũ khí để bảo vệ châu Âu trước những cuộc tấn công bằng tên lửa.
Đan Mạch đã cam kết cung cấp một hoặc nhiều tàu khu trục nhỏ được trang bị radar tân tiến để theo dõi những tên lửa "thù địch".
Ngoại trưởng Đan Mạch Martin Lidegaard cho biết những bình luận của Đại sứ Nga là “không thể chấp nhận được”.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch, bà Mette Gjerskov, cho AFP biết những lời bình luận của ông Vanin là “mang tính đe dọa và không cần thiết” bởi vì chương trình lá chắn tên lửa chỉ đơn giản là “hệ thống cảnh báo” và không gây hại cho Nga.
“Nhưng bình luận của ông Vanin không thể thay sự thật là chúng tôi không sợ”, bà Gjerskov nói.
Ông Holger K. Nielsen, người phát ngôn về vấn đề quốc phòng cho đảng Nhân dân xã hội chủ nghĩa Đan Mạch, gọi những lời bình luận của Đại sứ Nga là “điên rồ”.
“Ý kiến của ông ta dựa trên giả thuyết chiến tranh bùng nổ, nhưng Đan Mạch đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga từ lâu bởi vì Đan Mạch là quốc gia thành viên NATO”, ông Nielsen nói.
Hệ thống lá chắn tên lửa của NATO ở châu Âu có trụ sở đặt tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức kể từ năm 2012. Hệ thống này hiện bao gồm các tàu chiến diệt tên lửa của Mỹ đồn trú tại Tây Ban ha, hệ thống chống tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ, các hệ thống thống radar đặt trên tàu của một số nước thành viên NATO, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.