Nga điều tra nghi vấn Ukraine liên quan vụ tấn công Moscow

06/04/2024 05:55 GMT+7

Ủy ban Điều tra Nga ngày 5.4 thông báo đang xem xét khả năng liên quan của "tình báo Ukraine và các tổ chức khủng bố Hồi giáo quốc tế" trong việc lên kế hoạch và cung cấp tài chính cho vụ tấn công nhà hát ở vùng Moscow ngày 22.3, khiến 144 người thiệt mạng.

Các nhà điều tra cũng phát hiện hình ảnh ủng hộ Ukraine trong điện thoại của các nghi phạm, hé lộ mối liên kết giữa vụ tấn công với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, theo Hãng tin TASS. Kyiv đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ tấn công, vốn đã được tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm.

Nga điều tra nghi vấn Ukraine liên quan vụ tấn công Moscow- Ảnh 1.

Một đám cháy được cho là do UAV Ukraine bị bắn rơi tại vùng Kursk (Nga) ngày 4.4

Reuters

Liên quan cuộc xung đột, tờ Politico dẫn lời Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak ngày 4.4 cho biết Ukraine hy vọng quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói viện trợ quân sự trong tháng này bởi Kyiv đang tiến gần "thời khắc then chốt". Không quân Ukraine hôm qua cho biết đã bắn hạ toàn bộ 13 máy bay không người lái (UAV) được Nga phóng đến trong đêm. Quân đội Ukraine cũng bác bỏ thông tin lực lượng Nga đã tiến vào ngoại ô thị trấn Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk, dù thừa nhận tình hình chiến sự tại đó đang rất khó khăn.

Nga đòi Ukraine dẫn độ lãnh đạo cơ quan an ninh

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn hạ 53 UAV của Ukraine trong lãnh thổ Nga, hầu hết tại tỉnh Rostov. TP.Rostov-on-Don thủ phủ của Rostov là nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cùng quân đội nước này đã phối hợp tấn công căn cứ không quân Morozovsk tại Rostov, phá hủy 6 máy bay quân sự và làm hư hại 8 chiếc khác. Moscow không bình luận về thông tin này. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.