Nga điều chiến đấu cơ đánh chặn máy bay trinh sát Mỹ ở biển Baltic

Văn Khoa
Văn Khoa
12/06/2019 07:00 GMT+7

Một chiến đấu cơ Su-27 vừa được triển khai để đánh chặn máy bay trinh sát Mỹ và Thụy Điển gần biên giới Nga ở biển Baltic, nơi NATO đang tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn.

“Vào ngày 10.6, lực lượng kiểm soát không phận Nga ở vùng biển trung lập của biển Baltic phát hiện 2 mục tiêu trên không tiếp cận biên giới. Lực lượng phòng không thuộc Hạm đội Baltic lập tức cho một chiếc Su-27 xuất kích để đánh chặn mục tiêu”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong thông cáo ngày 11.6.
Theo hãng tin TASS, phi công điều khiển Su-27 tiếp cận hai mục tiêu trên không ở khoảng cách an toàn và xác định đó là máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ và máy bay Gulfstream của Thụy Điển.
[VIDEO] Su-27 Nga 'tiễn' máy bay trinh sát Mỹ, Thụy Điển
Mỹ và Thụy Điển chưa có phản ứng về thông tin trên. Hai nước này cùng 16 nước châu Âu đang tham gia cuộc tập trận Baltops-2019 của NATO ở phía nam biển Baltic. Đây là cuộc tập trận thường niên lớn nhất của NATO ở vùng biển này, diễn ra từ ngày 9-21.6. Tham gia cuộc tập trận Baltops-2019 có sự tham gia của 50 tàu chiến nổi và tàu ngầm cùng 40 máy bay.
Một máy bay trinh sát RC-35 của Mỹ Không quân Mỹ
Hôm 10.6, hải quân Nga thông báo nhiều tàu chiến nước này đã được điều đến biển Baltic để tham gia một cuộc tập trận "được lên kế hoạch từ trước", đồng thời theo dõi tập trận Baltops-2019.
Nga từng tham gia Baltops, nhưng không được mời kể từ khi sáp nhập Crimea vào năm 2014, theo hãng tin Anadolu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.