Nga diễn tập tấn công hạt nhân tại Kaliningrad

05/05/2022 08:21 GMT+7

Quân đội Nga đã bắt đầu cuộc tập trận giả định tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tại vùng Kaliningrad ở Baltic giữa lúc chiến sự Ukraine leo thang và một số nước Bắc Âu có ý định gia nhập NATO.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.5 thông báo đã bắt đầu cuộc tập trận tại Kaliningrad, giả định phóng tên lửa đạn đạo Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Hệ thống S-400 của Nga tại Kaliningrad

Reuters

AFP dẫn thông báo cho biết lực lượng Nga đã thực hành tấn công giả định một và nhiều mục tiêu như giàn phóng tên lửa, sân bay, cơ sở hạ tầng quan trọng, kho vũ khí và sở chỉ huy của kẻ địch.

Sau khi tên lửa được “phóng”, lực lượng Nga thay đổi vị trí nhằm tránh đòn tấn công đáp trả. Các đơn vị còn thực tập những hành động trong điều kiện nhiễm xạ và nhiễm chất độc hóa học. Hơn 100 quân nhân tham gia cuộc tập trận này.

Sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24.2, Nga đặt lực lượng hạt nhân trong tình trạng cảnh giác cao và gần đây cảnh báo sẽ đáp trả nhanh như chớp nếu phương Tây can thiệp vào xung đột tại Ukraine.

Nga diễn tập phóng tên lửa hạt nhân tại Kaliningrad

Hồi tháng 4, Nga cũng tổ chức cuộc tập trận tại Kaliningrad với 1.000 quân nhân và hơn 600 thiết bị quân sự, chỉ vài ngày sau khi một quan chức cấp cao nước này cảnh báo các nước châu Âu về bất kỳ hành động tiềm tàng chống lại Kaliningrad.

Kaliningrad giáp với Ba Lan, Lithuania và biển Baltic, là vùng nằm tách biệt hoàn toàn với lãnh thổ còn lại của Nga. Hồi giữa tháng 4, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, cựu tổng thống và cựu thủ tướng, cảnh báo có thể sẽ triển khai vũ khí hạt nhân, vũ khí bội siêu thanh đến Kaliningrad nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, làm thay đổi cán cân trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.