Nga củng cố tuyên bố Ukraine sử dụng ‘bom bẩn’

26/10/2022 07:20 GMT+7

Moscow tiếp tục tuyên bố rằng Kyiv đang chuẩn bị sử dụng “bom bẩn” ở Ukraine và cho biết họ sẽ đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, làm dấy lên lo ngại trong các nước phương Tây .

“Bom bẩn” là một thuật ngữ dùng để chỉ một loại bom thông thường, được tẩm chất phóng xạ. Nga cho biết họ sẽ coi việc sử dụng loại vũ khí như vậy là hành động khủng bố hạt nhân.

Trong một cuộc họp báo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine có mục tiêu khiến người dân địa phương khiếp sợ.

Phương Tây đã bác bỏ cáo buộc của Nga, trong khi Ukraine cho rằng đó là dấu hiệu Moscow đang tự lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tương tự.

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Nga không nên leo thang xung đột.

Trong khi Moscow củng cố các tuyên bố chống lại Kyiv, một cuộc sơ tán vẫn tiếp tục được triển khai tại khu vực Kherson (miền nam Ukraine) hiện do Nga kiểm soát. Các chuyến xe buýt sơ tán chở đầy thường dân đã di chuyển đến Crimea trong ngày 24.10, trước một cuộc phản công dự kiến của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.