Nga công bố clip oanh tạc cơ chiến lược Tu-160M nâng cấp bay thử đầu tiên

07/02/2020 10:07 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video về chuyến bay thử đầu tiên của máy bay ném bom chiến lược Tu-160M được nâng cấp.

Đài RT ngày 7.2 đưa tin oanh tạc cơ Tu-160M cất cánh từ sân bay thuộc nhà máy sản xuất máy bay Kazan trong chuyến bay thử đầu tiên diễn ra đầu tháng này.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, chuyến bay thử đầu tiên của oanh tạc cơ Tu-160M kéo dài 34 phút ở độ cao 1.500 m. Chuyến bay thử nghiệm của Tu-160M diễn ra suôn sẻ, tổ lái đã tiến hành mọi thử nghiệm thiết bị cần thiết.
Máy bay ném bom Tu-160M được trang bị bộ hỗ trợ phòng thủ, hệ thống liên lạc tiên tiến và vũ khí tối tân giúp nâng cao đáng kể khả năng tác chiến nhờ sử dụng vũ khí quy ước lẫn hạt nhân.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, tầm bay của Tu-160M tăng thêm 1.000 km. Hiện Tu-160 đã có thể bay đến 12.000 km mà không cần tiếp dầu. Kỷ lục bay xa nhất của dòng máy bay này là 18.000 km.
Theo hợp đồng hiện tại, máy bay Tu-160M sẽ được bàn giao cho không quân Nga từ năm 2021, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Tu-160, biệt danh ở Nga là Thiên nga trắng, là máy bay ném bom lớn nhất thế giới, với trọng tải tối đa khi cất cánh lên đến 275 tấn, có thể mang 40 tấn bom và tên lửa hành trình trong khoang.
Máy bay ném bom Tu-160 được sản xuất thời Liên Xô, trang bị tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tu-160, cùng oanh tạc cơ Tu-95MS, hệ thống tên lửa trên bộ và tàu ngầm, đóng vai trò quan trọng trong các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, theo TASS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.