Nga có thể tăng gấp đôi GDP nhờ cải cách

14/01/2017 13:59 GMT+7

Nền kinh tế Nga có thể tăng gấp đôi trong hai thập niên tới nếu Điện Kremlin bám sát vào các cải cách. Đây là ý kiến của ông Aleksey Kudrin, cựu Bộ trưởng Tài chính kiêm cố vấn kinh tế của Tổng thống Vladimir Putin.

Theo Russia Today, ông Aleksey Kudrin cho rằng nếu kinh tế Nga tiếp tục mở rộng một cách tự nhiên, nó sẽ đi lên 150% đến năm 2035 thay vì 200%.
“Đạt tốc độ tăng trưởng này là chuyện khó khăn. Nhiệm vụ tương tự cũng quan trọng cách đây 5-7 năm, song đến nay nó vẫn chưa được thực hiện”, cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga nói. Ông Kudrin hiện làm việc cho Điện Kremlin theo một bộ phận không chính thức, phát triển kế hoạch kinh tế cho Nga trong cuộc cạnh tranh với nhiều nhà kinh tế độc lập khác.
Theo ông, trong trung hạn, lạm phát Nga nên được hạ xuống ngưỡng 2-2,5%. “Về chính sách tiền tệ, chúng ta cần phải giữ lạm phát ở dưới 4%, thấp hơn mục tiêu ba năm do Ngân hàng Trung ương Nga đặt ra. Nhưng ngay cả trong trung hạn, chúng ta phải đi xuống được mức 2-2,5%. Điều này giúp giảm chi phí các nguồn lực tài chính quốc nội và vì thế tạo cơ sở cho dòng tiền dài hạn”, ông Kudrin nói.
Ông nói thêm rằng khoảng cách công nghệ vẫn là thách thức lớn nhất với kinh tế Nga trong 10-15 năm tới. “Điều này đồng nghĩa với sự suy giảm trong khả năng kỹ thuật và sự suy giảm trong mức sống của công dân vì chúng ta mất thị trường”, ông Kudrin nói. Cựu quan chức Bộ Tài chính còn cho hay chi tiêu nhà nước cho giáo dục và y tế đã chững lại hoặc giảm đi trong 5-7 năm qua.
Đặc biệt, ông Kudrin không cho rằng Mỹ sẽ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump mà nghĩ rằng châu Âu sẽ có khả năng thực hiện động thái đó. Ông Kudrin phát biểu ý kiến tại sự kiện thường niên Gaidar Forum diễn ra từ ngày 12 đến 14.1 tại Moscow (Nga). Nhiều diễn giả quốc tế tham gia sự kiện này, trong đó có Phó giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) David Lipton, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới của khu vực châu Âu và Trung Á Cyril Muller. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cùng các bộ trưởng kinh tế, tài chính Nga cũng góp mặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.