Nga có thể bán 5 loại vũ khí nào cho Trung Quốc?

06/08/2014 17:26 GMT+7

(TNO) Nga có thể cung cấp 5 loại vũ khí cho Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), theo bài viết của giáo sư Robert Farley từ Đại học Kentucky (Mỹ) trên tạp chí The National Interest (Mỹ).


Máy bay ném bom Tu-22M của Nga - Ảnh: Reuters

Các động cơ máy bay chiến đấu của Nga có thể giúp giải quyết vấn đề thiếu thốn hệ thống động cơ của Trung Quốc, ông Farley nhận định.

Không chỉ những các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 của Trung Quốc J-10, J-11 và J-15 đang phải đối diện với vấn đề động cơ mà cả các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 J-20 và J-31 cũng gặp phải vấn đề tương tự.

“Động cơ máy bay chiến đấu của Nga không có nhiều uy tín về độ đáng tin cậy, nhưng chúng hoạt động tốt với các chiến đấu cơ Trung Quốc”, theo ông Farley.

Trung Quốc sẽ mua các động cơ máy bay chiến đấu mới từ Nga thông qua thỏa thuận mua các chiến đấu sơ Su-35.

Nhưng cũng có khả năng sau khi mua được Su-35, Trung Quốc phân tích và “nhái” động cơ máy bay chiến đấu của Nga, giáo sư Farley cho hay.

Việc Nga bán máy bay ném bom chiến lược Tu-22M cho Trung Quốc cũng sẽ giúp cho Không quân PLA thay thế máy bay ném bom lỗi thời H-6.

Mặc dù Tu-22M là một loại máy bay ném bom cũ được thiết kế thời Chiến tranh lạnh, nhưng nó vẫn tân tiến hơn các máy bay ném bom hiện tại của Trung Quốc.

“Dù cho Nga quyết định xuất khẩu Tu-22M trực tiếp cho Trung Quốc, hoặc cấp giấy phép sản xuất, hay đơn giản hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án phát triển máy bay ném bom thế hệ mới thì sự hợp tác Nga-Trung sẽ biến Không quân PLA trở nên nguy hiểm chết người hơn”, ông Farley có viết.

Những tàu ngầm mà Nga có khả năng bán cho Trung Quốc như Akula, the Project 949 (Oscar), Yuri Dolgurukiy và Lada, có thể giúp Trung Quốc tăng cường phát triển công nghệ tàu ngầm.

Nhằm tăng cường năng lược tiến hành chiến lược “chống tiếp cận/phong tỏa khu vực” (anti-access/are-denial, viết tắt A2/AD) chống lại Mỹ, Nga có thể bán hệ thống tên lửa phòng không tân tiến S-400 cho PLA.

Ông Farley cho biết tên lửa hành trình và máy bay quân sự Mỹ chưa kịp tấn công các mục tiêu của Trung Quốc thì đã bị S-400 đánh chặn và tiêu diệt.

S-400 có thể được Nga xuất khẩu cho Trung Quốc để PLA thay thế tên lửa đất đối không nội địa HQ-9.

Thứ vũ khí cuối cùng mà ông Farley cho rằng Nga có thể xuất khẩu cho Trung Quốc là các tên lửa đạn đạo.

“Trung Quốc vẫn còn phải học hỏi nhiều từ Nga, kể cả tên lửa tầm xa và tầm trung. Tên lửa đạn đạo Iskander-E của Nga có nhiều tính năng vượt trội hơn các loại tên lửa đạn đạo của Trung Quốc và sẽ cung cấp cho Bắc Kinh nhiều lợi thế lớn trong các cuộc xung đột”, theo ông Farley.

Chính vì lẽ đó mà các quan chức Nga vẫn phản đối việc bán tên lửa đạn đạo cho Trung Quốc vì lý do an ninh, ông Farley cho hay.

Noài ra, các công ty quốc phòng và không gian Nga sẽ mua linh kiện trị giá vài tỉ USD do Trung Quốc sản xuất, tờ Izvestia (Nga) dẫn lời một nguồn tin từ Roscosmos, Cơ quan Không gian Liên bang Nga cho biết vào ngày 6.8.

Phúc Duy

>> Bị phương Tây cô lập, Nga mua linh kiện quân sự từ Trung Quốc
>> Tổng thống Nga ra lệnh trả đũa các biện pháp trừng phạt từ phương Tây
>> Báo Mỹ: Trung Quốc sẽ giành Siberia với Nga
>> Trung Quốc 'xóa sổ' phần mềm bảo mật của Nga và Mỹ
>> Nga bác khả năng liên minh quân sự với Trung Quốc
>> Nga đồng ý bán hệ thống tên lửa S-400 cho Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.