Nga chuẩn bị giai đoạn tấn công mới, nhưng bị đẩy lùi ở 2 làng thuộc Luhansk?

Văn Khoa
Văn Khoa
17/07/2022 15:58 GMT+7

Một quan chức Ukraine nói rằng Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công, sau khi Moscow tuyên bố lực lượng Nga sẽ đẩy mạnh hoạt động quân sự ở “tất cả khu vực tác chiến”, theo Reuters hôm nay 17.7.

Rốc két và tên lửa Nga đã nhắm vào các thành phố trong những cuộc không kích mà Kyiv khẳng định đã làm ít nhất 40 người chết trong ba ngày qua, theo Reuters. “Đó không chỉ là các cuộc tấn công tên lửa từ trên không và trên biển", phát ngôn viên Vadym Skibitskyi của Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine nói hôm 16.7.

“Chúng tôi có thể thấy các cuộc pháo kích dọc theo toàn bộ tuyến liên lạc, dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Có sự sử dụng tích cực về máy bay chiến thuật và trực thăng tấn công. Rõ ràng là những sự chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công đang được tiến hành”, ông Skibitskyi nhấn mạnh.

Nga lại đang chuẩn bị cho đợt tấn công mới?

Quân đội Ukraine cho rằng lực lượng Nga đang tái tập hợp các đơn vị cho một cuộc tấn công nhắm vào Sloviansk, một thành phố quan trọng về mặt biểu tượng hiện còn do Ukraine nắm giữ ở tỉnh Donetsk trong vùng Donbass ở miền đông nước này.

Trực thăng Nga bay trên bầu trời ở thành phố Popasna thuộc tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine trong chiến sự Nga-Ukraine ngày 14.7

Reuters

Cũng trong hôm nay, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các lực lượng Nga đang củng cố các vị trí phòng thủ ở những khu vực mà họ đang kiểm soát ở miền nam Ukraine, theo Reuters.

Trong khi đó, trang The Kyiv Independent hôm nay đưa tin Tỉnh trưởng Serhiy Haidai của tỉnh Luhansk, cũng thuộc Donbass, khẳng định 2 ngôi làng trong tỉnh vẫn còn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Ông Haidai nói rằng lực lượng Nga đã vài lần chiếm được một trong số ngôi làng đó nhưng lại bị lực lượng Ukraine đẩy lùi, ngăn cản họ đạt được mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Luhansk.

Ukraine dọa tấn công Crimea bằng vũ khí tầm xa do Mỹ chế tạo?

Ông Haidai không nói rõ tên của hai ngôi làng, nhưng trước đó ông nói rằng hai làng Bilohorivka và Verkhnokamianka ở Luhansk “tiếp tục phòng thủ”. Trước đó, lực lượng Nga được cho là giành quyền kiểm soát toàn Luhansk sau khi kiểm soát được thành phố chiến lược Lysychansk vào ngày 3.7.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn mới từ phía Ukraine cũng như đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh, theo Reuters.

Hôm 16.7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh cho các đơn vị quân đội Nga hoạt động ở tất cả khu vực của Ukraine đẩy mạnh hoạt động của họ để ngăn chặn các cuộc tấn công vào miền đông Ukraine và những vùng lãnh thổ khác do Nga kiểm soát, theo Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Lệnh trên dường như là phản ứng trực tiếp đối với những gì Kyiv nói là một chuỗi các cuộc phản công thành công nhắm vào 30 trung tâm hậu cần và đạn dược của Nga, bằng cách sử dụng hệ thống rốc két phóng loạt do phương Tây cung cấp gần đây. Hôm 15.7, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng các cuộc tấn công đang phá hoại các đường tiếp tế dành cho lực lượng Nga và đã làm giảm đáng kể khả năng tấn công của Nga, theo Reuters.

Pháo phản lực ‘khủng’ M270 mà Ukraine vừa tiếp nhận uy lực cỡ nào?

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.