Nga cảnh báo nguy cơ từ thân nhân tay súng IS

08/11/2019 08:50 GMT+7

Khoảng 2.000 người thân của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể trở về nước và tiến hành những đợt tấn công.

Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov hôm qua cảnh báo khoảng 2.000 người thân của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể trở về nước và tiến hành những đợt tấn công.
“Hiện có khoảng 2.000 phụ nữ, trẻ em là thân nhân của các tay súng IS, mang quốc tịch Nga”, ông Bortnikov phát biểu tại một diễn đàn an ninh khu vực ở TP.Tashkent (Nga), theo TASS.
Một số người có thể mang tư tưởng cực đoan, trở về Nga và tiến hành những vụ tấn công khủng bố, ông Bortnikov cảnh báo.
Trước đó, Nga từng tổ chức hồi hương cho vợ con của các tay súng IS, đưa họ đến vùng Kavkaz.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.