Nga cấm vận gần 500 nghị sĩ Mỹ, Canada

Văn Khoa
Văn Khoa
14/04/2022 11:43 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga ngày 13.4 thông báo áp đặt cấm vận đối với 398 hạ nghị sĩ Mỹ và 87 thượng nghị sĩ Canada, sau khi Mỹ và Canada có động thái tương tự đối với hàng trăm nghị sĩ Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cho hay lệnh cấm vận mới là biện pháp đáp trả lệnh cấm vận của Mỹ và tất cả nghị sĩ Mỹ nằm trong danh sách cấm vận sẽ bị cấm đến Nga, theo Reuters.

Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi chủ trì tại một cuộc họp ở Hạ viện hồi tháng 11.2021

Reuters

Moscow có động thái như trên sau khi Washington ngày 24.3 áp đặt lệnh cấm vận đối với 328 thành viên của Duma Quốc gia (hạ viện) của Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Duma Quốc gia có tổng cộng 450 nghị sĩ. Theo lệnh cấm vận của Washington, tài sản ở Mỹ của 328 nghị sĩ Nga bị phong tỏa và họ bị cấm có bất kỳ giao dịch nào với các công dân Mỹ.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga ngày 13.4 thông báo 87 trong số 90 thượng nghị sĩ Canada hiện nằm trong “danh sách đen” đối với những người nước ngoài bị cấm vào Nga, theo Đài CTV News. Trước đó vào ngày 24.2, ngày Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, chính phủ Canada thông báo bổ sung 351 thành viên thuộc Duma Quốc gia vào danh sách cấm vận.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu cùng một số nước khác đã áp đặt không ít biện pháp cấm vận nhắm vào giới lãnh đạo, nhiều cá nhân và tổ chức Nga, trong đó có cả Tổng thống Vladimir Putin và hai con gái của nhà lãnh đạo này.

Điểm tình hình Ukraine sáng 14.4: Mariupol bên bờ thất thủ

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki ngày 13.4 tuyên bố Mỹ có nhiều biện pháp cấm vận bổ sung có thể áp đặt lên Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Reuters. Bà Psaki cho biết các tổ chức tài chính là mục tiêu của những biện pháp có khả năng sẽ được áp dụng thêm.

Xem thêm tin về cấm vận liên quan chiến sự Nga-Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.