Nga cấm phim trinh thám Hollywood vì 'bóp méo lịch sử'

16/04/2015 15:41 GMT+7

(TNO) Nga vào hôm 15.4 hủy bỏ phát hành một bộ phim trinh thám của Hollywood có bối cảnh của thời đại Stalin khi cho rằng nó bóp méo lịch sử.

(TNO) Nga vào hôm 15.4 hủy bỏ phát hành một bộ phim trinh thám của Hollywood có bối cảnh của thời đại Stalin khi cho rằng nó bóp méo lịch sử, trong khi nước này đang chuẩn bị kỷ niệm ngày chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã hồi Thế chiến hai.

Cảnh trong phim Child 44 - Ảnh chụp trailer phim
Bộ phim Child 44, với các diễn viên Tom Hardy, Vincent Cassel và Gary Oldman... là câu chuyện về một kẻ giết người hàng loạt nhắm vào những đứa trẻ trong thời gian Stalin lãnh đạo Liên Xô. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết giả tưởng bán chạy cùng tên của nhà văn Anh Tom Rob Smith, được dự kiến ra rạp tại Nga ngày 16.4.
AFP dẫn Bộ Văn hóa Nga cho biết, nhà phân phối Child 44 tại Nga, Central Partnership, đã đồng ý rút đơn xin phép trình chiếu bộ phim này, sau khi các quan chức của Bộ xem qua phim.
"Những phim tựa như Child 44 không nên phát hành ra công chúng ở đất nước chúng ta để thu tiền từ khán giả điện ảnh của chúng ta, không phải chỉ trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng (Đức Quốc xã), mà là không bao giờ", Bộ trưởng Văn hóa Nga Vladimir Medinsky cho biết trên website của Bộ này.
Theo AFP, việc cấm chiếu một bộ phim của Hollywood chỉ một ngày trước khi nó ra rạp là chưa có tiền lệ tại Nga.
Trong những năm gần đây, Nga mạnh tay xử lý những cách nhìn tiêu cực về Liên Xô thời Stalin lãnh đạo. Trong khi đó, những lời phê phán của các cựu chiến binh trong Thế chiến hai là điều cấm kỵ.
Đối với Child 44, Bộ Văn hóa Nga cáo buộc nó bóp méo sự thật lịch sử và xử lý các sự kiện lịch sử trước, trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai theo cách nhìn phiến diện.
Bộ phim lấy bối cảnh năm 1952, một năm trước khi Stalin qua đời. Trong phim, một sĩ quan an ninh cố gắng điều tra vụ giết trẻ em hàng loạt, trong khi giới chức Liên Xô khi ấy cản trở cuộc điều tra vì cho rằng vụ giết người như vậy không thể nào tồn tại ở đất nước này.
Bộ phim miêu tả những sĩ quan Liên Xô như là các con quỷ khát máu, có thể nổ súng bắn người bất cứ lúc nào, và còn là những người đồng tính, theo nhận định của Bộ trưởng Medinsky.
Được biết, tiểu thuyết Child 44 là tác phẩm đầu tay của nhà văn Tom Rob Smith (sinh năm 1979) ra mắt năm 2008. Tại Việt Nam, Child 44 cũng đã được dịch bởi Võ Hồng Long với tựa Đứa trẻ thứ 44 và được phát hành năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.