Nga: Bị nợ lương, công nhân cầu cứu tổng thống Putin

23/04/2015 14:34 GMT+7

(TNO) Công nhân làm việc tại trung tâm vũ trụ Vostochny ở Viễn Đông Nga đã cầu cứu Tổng thống Putin can thiệp vì nhà thầu nợ lương của họ 4 tháng nay.

(TNO) Công nhân làm việc tại trung tâm vũ trụ Vostochny ở Viễn Đông Nga đã cầu cứu Tổng thống Vladimir Putin can thiệp vì nhà thầu nợ lương của họ 4 tháng nay.

Tổng thống Nga Putin trong một lần xuất hiện tại Moscow - Ảnh: AFP
 Trung tâm Vostochny đang trong quá trình xây dựng và gặp khá nhiều vấn đề. Hãng tin Interfax cho biết có khoảng 20 công nhân hôm 22.4 đã tuyên bố tuyệt thực, tố cáo nhà thầu Stroiindustriya đang nợ 311 công nhân số tiền tổng cộng khoảng 16,1 triệu rúp (tương đương 310.000 USD).
Trước đó, báo The Moscow Times (Nga) ngày 14.4 cho hay công nhân làm việc trong dự án Vostochny đã giăng nhiều biểu ngữ với nội dung như "Gửi ông Putin...", "Hãy cứu lấy công nhân", "Chúng tôi muốn làm việc", "Bốn tháng nay không có một đồng lương"... rải lên mái nhà.
Các công nhân này đang làm việc cho nhà thầu Pacific Bridge-Building. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin viết trên Twitter hôm 21.4 rằng Pacific Bridge-Building đã phá sản và rút khỏi dự án Vostochny. Ông Rogozin dự kiến sẽ mời số công nhân của Pacific Bridge-Building sang làm cho nhà thầu mới Spetssroi, và đã giải quyết tiền đền bù cho khoảng 200 công nhân, theo The Moscow Times.
Trung tâm vũ trụ Vostochny nằm tại một khu vực hẻo lánh ở miền Viễn Đông Nga. Dự án này dự kiến thay thế sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, theo AP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.