Nga bắt giam tài phiệt than đá sau vụ nổ làm 51 người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
15/12/2021 17:13 GMT+7

Giới điều tra Nga hôm nay 15.12 cho hay họ đã bắt giam tài phiệt Mikhail Fedyayev sau vụ nổ tại một mỏ than đá ở vùng Siberia khiến 51 người thiệt mạng hồi tháng rồi.

Ông Mikhail Fedyayev được cho là một trong những tài phiệt than đá hàng đầu của Nga và có kết nối tốt về mặt chính trị

Chụp màn hình TASS

Ủy ban Điều tra Nga, điều tra những tội ác nghiêm trọng, cho hay trong một thông báo rằng cơ quan này đã khởi tố ông Mikhail Fedyayev, ông chủ của công ty SDS-Ugol và 3 người khác về việc vi phạm “những yêu cầu về an toàn của ngành” và “lạm quyền” đã dẫn tới “hậu quả nghiêm trọng” tại mỏ than Listvyazhnaya của công ty, theo AFP.

Ông Fedyayev (59 tuổi) là một trong những tài phiệt than đá hàng đầu của Nga và có kết nối tốt về mặt chính trị. Hồi năm ngoái, tạp chí Forbes ước tính tài sản của ông Fedyayev ở mức 550 triệu USD. Còn SDS-Ugol là một trong những nhà sản xuất than đá lớn nhất của Nga.

Tổng cộng 51 người thiệt mạng, gồm cả thợ mỏ và nhân viên cứu hộ, sau khi khói phủ đầy mỏ than theo sau một vụ nổ khí vào cuối tháng 11.

Nổ mỏ than ở Nga, 52 người có thể đã chết

Vụ nổ gây chết người như trên đã khiến Tổng thống Vladimir Putin giận dữ và trong cuộc họp được phát trên truyền hình hồi đầu tháng này, nhà lãnh đạo Nga đã hỏi ông Fedyayev về những vi phạm an toàn tại mỏ than Listvyazhnaya.

“Ban quản trị có theo dõi những gì đang xảy ra trong lĩnh vực an toàn hay chỉ đếm tiền?”, Tổng thống Putin hỏi ông Fedyayev. Doanh nhân này khẳng định công ty của ông không bao giờ xem nhẹ các biện pháp an toàn. “Tôi sẵn sàng đối mặt mọi trách nhiệm”, ông Fedyayev nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.