Nga bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ không gian ở Bắc Cực

29/11/2013 20:39 GMT+7

(TNO) Nga đã bắt đầu triển khai các đơn vị phòng thủ không gian và xây dựng một radar cảnh báo sớm tên lửa tại vùng lãnh thổ của nước này ở Bắc Cực.

(TNO) Nga đã bắt đầu triển khai các đơn vị phòng thủ không gian và xây dựng một radar cảnh báo sớm tên lửa tại vùng lãnh thổ của nước này ở Bắc Cực.


Trạm radar cảnh báo sớm tên lửa lớp Voronezh của Nga - Ảnh: RIA Novosti

“Việc mở rộng tầm hoạt động của radar cảnh báo sớm tên lửa là một trong những nhiệm vụ tối quan trọng của chúng tôi, đặc biệt là ở vùng cực bắc nước Nga”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời thiếu tướng Alexander Golovko, Tư lệnh Lực lượng Phòng thủ Không gian Nga, cho biết hôm 28.11.

Ông Golovko cũng nói thêm rằng quân đội Nga đã bắt đầu điều động các đơn vị quân sự điện tử đến Bắc Cực.

Ngoài ra, một trạm radar cảnh báo sớm tên lửa hiện đại cũng đã bắt đầu được xây dựng gần thị trấn Vorkuta (Nga).

Moscow được cho là đang lên kế hoạch hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm tên lửa toàn diện vào năm 2018.

Hiện tại, bốn trạm radar lớp Voronezh, vốn có thể dễ dàng được tái bố trí đến các khu vực khác và cần ít người vận hành, là một phần trong hệ thống này. Các trạm radar lớp Voronezh có tầm hoạt động 6.000 km.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28.11 cho biết 7 radar lớp Voronezh sẽ được quân đội sử dụng trong 5 năm tới.

Hệ thống radar mới này dự kiến sẽ thay thế các radar lớp Dnepr và Daryal, vốn đã lỗi thời, và sẽ phủ toàn bộ các vùng biên giới nước Nga.

Hoàng Uy

>> Nga bắt đầu xây dựng trạm radar cảnh báo sớm tên lửa tối tân
>> Mỹ xúc tiến xây căn cứ phòng thủ tên lửa ở châu u
>> Nga - Trung đẩy mạnh hợp tác phòng thủ tên lửa
>> Mỹ xây căn cứ phòng thủ tên lửa ở Bờ Đông?
>> Ba Lan muốn thay mới hệ thống phòng thủ tên lửa
>> Nga tập trận phòng thủ tên lửa trên biển 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.