Nga bắt đầu giao S-300 cho Syria

Văn Khoa
Văn Khoa
29/09/2018 08:29 GMT+7

Moscow vừa bắt đầu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Damascus sau khi cáo buộc Israel chịu trách nhiệm về vụ Syria bắn nhầm máy bay trinh sát Nga IL-20.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra xác nhận trên tại cuộc họp báo ở Liên Hợp Quốc hôm 28.9, theo tờ The Times of Israel. Ông Lavrov không nói rõ thời gian Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Syria khi nào.

>> Nga đưa S-300 đến Syria sau vụ máy bay bị bắn nhầm

Hôm 25.9, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho rằng S-300 sẽ buộc Israel phải cân nhắc kỹ trước khi tiến hành cuộc không kích ở Syria. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Israel chịu trách nhiệm cho vụ hệ thống phòng không Syria bắn nhầm máy bay trinh sát Il-20 vào tối 17.9, khiến tất cả 15 người trên khoang thiệt mạng. Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định quân đội Syria phải chịu trách nhiệm.
[VIDEO] Nga công bố chi tiết vụ Syria bắn rơi máy bay Il-20, trách Israel 'vi phạm'
Israel và Mỹ lâu nay phản đối Nga điều S-300 vì lo ngại hệ thống này có thể cản trở Israel ngăn chặn Iran tăng cường hiện diện quân sự ở Syria và tổ chức vũ trang Hezbollah chuyển vũ khí vào nước này, theo The Times of Israel.
Ngoài S-300, Moscow cũng vừa giao cho Syria một thiết bị tác chiến điện tử nhằm làm gián đoạn các cuộc không kích, theo báo chí Nga. Trong đó, báo Izvestia loan tin thiết bị tác chiến điện tử được máy bay vận tải IL-76 chuyển đến căn cứ không quân Hmeimim ở Syria hôm 24.9. Thiết bị này được cho là nhằm vô hiệu hóa radar trên không, hệ thống liên lạc và định vị qua vệ tinh của các chiến đấu cơ cũng như máy bay không người lái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.