Nga bắt công dân Mỹ nghi là gián điệp

Bảo Vinh
Bảo Vinh
31/12/2018 19:30 GMT+7

Cơ quan an ninh Nga ngày 31.12 thông báo đã bắt giữ một công dân Mỹ tại thủ đô Moscow vì nghi là gián điệp.

Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ngày 31.12 ra thông cáo cho biết đã bắt giữ ông Paul Whelan, công dân Mỹ tại Moscow vào ngày 28.12 khi ông này đang thực hiện một hoạt động gián điệp, theo TASS.
FSB không công bố thêm chi tiết về hoạt động của nghi phạm nhưng cho hay đang điều tra hình sự người này vì nghi phạm tội gián điệp.
Báo chí Nga loan tin nghi phạm người Mỹ có thể bị trừng phạt với mức án từ 10-20 năm tù giam. Hiện phía Mỹ chưa có phản ứng gì về thông tin này.
Vụ bắt giữ diễn ra trong giai đoạn Nga và phương Tây vướng vào nhiều vụ căng thẳng liên quan đến hoạt động gián điệp. Phương Tây tố cáo Nga đứng sau vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Anh hồi tháng 3 trong khi Mỹ gần đây kết án công dân Nga Maria Butina vì tội làm gián điệp cho nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.