Nga bắn rơi nhiều chiến đấu cơ của chính mình tại Ukraine?

25/02/2023 18:33 GMT+7

Tờ Financial Times dẫn lời các quan chức phương Tây và Ukraine cho biết Nga đã bắn rơi chiến đấu cơ của chính mình trong những ngày đầu xung đột tại Ukraine.

Trước chiến sự, có những dự đoán cho rằng quân đội Ukraine sẽ sụp đổ, chủ yếu do không quân Nga sẽ sớm thiết lập quyền kiểm soát bầu trời. Tuy nhiên, sự xáo trộn đã xảy ra tràn lan trong quân đội Nga và lực lượng này đã bắn rơi nhiều máy bay của chính mình trong những ngày đầu xung đột.

Hai chiến đấu cơ Su-35 phóng tên lửa trong hội thao quân sự năm 2021 tại Ryazan, Nga

Hai chiến đấu cơ Su-35 phóng tên lửa trong hội thao quân sự năm 2021 tại Ryazan, Nga

REUTERS

Tờ Financial Times ngày 23.2 dẫn lời hai quan chức phương Tây và một quan chức Ukraine cho biết việc bắn nhầm này đã khiến Nga bị thiếu phi công giàu kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ.

"Không đến mức hai con số nhưng cũng nhiều hơn 1-2 chiếc", một cựu quan chức cấp cao của Mỹ nói với Financial Times về số máy bay bị Nga bắn nhầm.

Nhiều chiến đấu cơ Nga rơi ở Ukraine vì "quân ta bắn quân mình"?

Phó lãnh đạo lực lượng tình báo quân sự Ukraine Vadym Skibitsky nói: "Chuyện đó đã xảy ra. Từ các đơn vị pháo binh, xe tăng. Thậm chí chúng tôi đã biết từ việc chặn được các cuộc hội thoại của họ. Họ đã bắn rơi trực thăng và máy bay của chính mình".

Các quan chức này không nêu cụ thể trường hợp nào. Tuy nhiên, theo trang Business Insider, không quân Nga được cho là đã bắn rơi một mục tiêu vào tháng 7.2022 và sau đó nhận ra đó là một tiêm kích bom Su-34M.

Nga chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Hình ảnh được cho là xác máy bay Su-35 của Nga rơi gần Kharkiv hồi tháng 4.2022

Hình ảnh được cho là xác máy bay Su-35 của Nga rơi gần Kharkiv hồi tháng 4.2022

REUTERS

Một năm từ khi xung đột xảy ra, Nga vẫn đang có lượng lớn máy bay trong kho vũ khí, theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 14.2. Tuy nhiên, nước này bị cho là thiếu phi công giàu kinh nghiệm. Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh RUSI (Anh) trích đánh giá của quân đội Ukraine cho biết Nga bắt đầu xung đột với chưa đầy 100 phi công được huấn luyện đầy đủ. Sau đó, Nga bắt đầu cho các phi công hướng dẫn tham gia nhiệm vụ chiến đấu, cản trở năng lực đào tạo thêm cho người khác.

Tổng thống Biden nói gì khi chưa viện trợ chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine?

Mặc dù sở hữu nhiều máy bay hiện đại nhưng Nga không hoàn toàn chiếm ưu thế trên không tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh hồi tháng 1 cho biết Nga không đưa chiến đấu cơ tàng hình Su-57 sang Ukraine vì lo ngại bị bắn rơi và lộ thông tin nhạy cảm. Thay vào đó, Nga chỉ cho máy bay hoạt động trong không phận nước này và phóng tên lửa tầm xa sang Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.