Nga bác cáo buộc cấp vũ khí cho quân nổi dậy Yemen

07/04/2015 07:42 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga ngày 5.4 đã bác các cáo buộc cho rằng Moscow bí mật cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy tại Yemen.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 5.4 đã bác các cáo buộc cho rằng Moscow bí mật cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy tại Yemen.

“Những bài báo trích tuyên bố của Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yassin tố cáo máy bay Nga chở vũ khí cho quân nổi dậy Houthi khi thực hiện nhiệm vụ sơ tán công dân đã thu hút sự chú ý của chúng tôi”, theo Hãng Interfax dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich.
Ông nói thêm những tuyên bố như vậy, nếu thật sự có, là “phi lý, vô trách nhiệm và mang tính khiêu khích”.
“Nga đang sơ tán công dân mình và của nhiều quốc gia khác, bao gồm cả các nước trong liên minh chống Houthi. Không như nhiều nước khác, chúng tôi không can thiệp vào cuộc xung đột nội bộ tại Yemen”, ông Lukashevich nhấn mạnh.
Hồi cuối tuần qua, một số hãng tin dẫn lời ông Yassin nói rằng máy bay Nga chở vũ khí để cung cấp cho lực lượng Houthi và cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã chạy trốn ra nước ngoài trên một chiếc máy bay của Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.