Nga, Ấn Độ cân nhắc lập ‘hành lang xanh’ thúc đẩy thương mại

19/09/2016 07:40 GMT+7

Vì thương mại Nga - Ấn Độ đang dưới ngưỡng tiềm năng, hai nước này dự tính hình thành “hành lang xanh” để vận chuyển trôi chảy hàng hóa .

Ý tưởng trên nhằm giảm bớt thủ tục hải quan, được Hải quan Liên bang Nga đề xuất và thảo luận trong cuộc họp giữa Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin và Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj.
“Ưu điểm chính của “hành lang xanh” là hàng hóa được vận chuyển qua các doanh nghiệp sẽ không phải chịu kiểm tra và điều tra khi qua biên giới. Đây là biện pháp thường được dùng ngày nay nhằm giảm thiểu rủi ro. Điều này cũng được áp dụng cho văn bản”, một nguồn tin cho biết.
Hai nước muốn tạo ra danh sách các doanh nghiệp có sản phẩm sẽ được miễn kiểm tra hải quan thường xuyên. Các bên tham gia “hành lang xanh” sẽ có khu riêng biệt và một thanh tra đặc biệt tại cửa hải quan.
Thương mại Nga - Ấn hiện vào khoảng 10 tỉ USD. Hai nước đặt mục tiêu tăng gấp ba lần con số trên trong 10 năm tới. Moscow và New Delhi cũng muốn thúc đẩy mạnh đầu tư vào nhau.
Nga, Ấn Độ đang phát triển lộ trình để các giao dịch thương mại thực hiện bằng nội tệ hai nước. Các lĩnh vực ưu tiên - chẳng hạn như nông nghiệp, dược phẩm, đồ trang sức, trang thiết bị kỹ thuật, máy móc, dầu, khí đốt và dệt may - đã được chọn. Nga cũng đang xem xét tham gia chương trình “Made in India” được thiết kế để chuyển đổi Ấn Độ thành trung tâm sản xuất toàn cầu.
Tháng trước, cả hai bên bày tỏ sự quan tâm hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau gồm khai thác mỏ, phân bón và hàng không dân dụng. Ấn Độ muốn cùng phát triển mỏ quặng sắt và than ở Nga. Đầu tư của Ấn vào lĩnh vực này có thể đạt 15 tỉ USD trong 5 năm tới, theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ Nirmala Sitharaman.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.