Bắt kẻ trốn lệnh truy nã đặc biệt suốt 27 năm

23/06/2010 00:08 GMT+7

Tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, công an vừa bắt Đoàn Văn Chắc (SN 1964, ngụ H.Phong Điền, TP Cần Thơ) tại nhà riêng ở xã Bàu Chinh, H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) sau 27 năm lẩn trốn. Năm 1983, Chắc bị truy nã đặc biệt về tội "bạo loạn lật đổ chính quyền nhân dân", y đã bỏ trốn và sinh sống ở nhiều nơi.

Năm 1985, Chắc lập gia đình và đến năm 1999 đổi tên thành Nguyễn Văn Sơn để nhập hộ khẩu và làm giấy CMND mới tại xã Bàu Chinh. Theo hồ sơ vụ án, đêm 30 rạng sáng mùng 1 Tết năm 1983, nhóm phản động "Việt Nam tự do" đã kéo đến nhà một số cán bộ tại xã Giai Xuân, H.Phong Điền, TP Cần Thơ (tỉnh Hậu Giang cũ) cướp 16 khẩu súng và bắn chết 3 cán bộ, làm bị thương 1 cán bộ khác. Sau khi gây án, đồng bọn của Chắc lần lượt bị bắt và xét xử, riêng Chắc đã bỏ trốn.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.