Vienna - thành phố có chất lượng sống cao nhất thế giới

27/05/2010 15:58 GMT+7

(TNO) Vienna là thành phố có chất lượng sống cao nhất thế giới trong năm 2010, theo như kết quả cuộc khảo sát do Công ty tư vấn Mercer tiến hành. Baghdad nằm ở vị trí 221, tức cuối bảng.

Cuộc khảo sát của Mercer tập trung vào các yếu tố ổn định, an toàn và dịch vụ công, chứ không dựa vào những tiêu chuẩn như sự sôi động hoặc thú vị của các thành phố.

 
 Trên đường phố Vienna - nơi được đánh giá là có chất lượng sống cao nhất thế giới - Ảnh: AFP

Theo đó, đứng đầu danh sách 221 thành phố của Mercer là Vienna (Áo), Zurich, Geneva (Thụy Sĩ), Vancouver (Canada) và Auckland (New Zealand).

Thủ đô hoa lệ của nước Pháp - Paris chỉ nằm ở vị trí 34 trong khi London (Anh) được xếp thứ 39, Tokyo (Nhật Bản) thứ 40, Madrid (Tây Ban Nha) thứ 48. New York (Mỹ) cũng nằm ở một thứ hạng rất thấp so với mức độ nổi tiếng của nó: 49.

Thụy Sĩ và Đức là 2 nước có đến 3 thành phố nằm trong top ten.

Trong khi đó, Singapore có thứ hạng cao nhất ở châu Á: 28.

Baghdad (Iraq) bị xếp ở cuối bảng bởi sự bất ổn liên miên, gây tác động xấu đến chất lượng sống của người dân.

Đoan Nhật
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.