Bắt nghi phạm dùng súng bút giết người

21/05/2010 23:50 GMT+7

Đại tá Đỗ Hữu Ca - Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng hôm qua cho biết, Công an Q.Lê Chân đã bắt giữ Nguyễn Tiến Công (tức Công “giáp”, SN 1979, thường trú tại 8/326 Chợ Hàng, P.Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng), nghi can số một trong vụ dùng súng bút giết người.

Trước đó, chiều 2.5, ông Phạm Đề Kháng (61 tuổi) bị một sát thủ đột nhập vào nhà ở số 15/213 Thiên Lôi, dùng súng bút bắn chết tại chỗ. Ngày 4.5, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Công “giáp” sau khi phát hiện một số dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng đây chính là hung thủ gây ra vụ giết người nói trên. Trưa 20.5, khi Công “giáp” vừa về nhà tại số 8/326 Chợ Hàng thì bị bắt. Công “giáp” là một tay giang hồ có tiếng tại Hải Phòng, rất giỏi võ và cũng nổi tiếng côn đồ, được Long “tuýp” (đã bị Xuân “Taliban” bắn chết hồi tháng 1.2009) thu phục làm đệ tử thân tín.

Công từng có 2 tiền án, tham gia vào nhiều hoạt động bảo kê sòng bạc, mại dâm... Được biết, sau khi bị bắt, Công “giáp” tỏ ra lì lợm, không chịu khai báo gì. Công an Q.Lê Chân đã bàn giao Công cùng tang vật vụ án cho PC14, Công an TP Hải Phòng. 

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.