Chữa bại liệt từ vỏ sò

20/04/2010 22:27 GMT+7

Hợp chất đường được gọi là chitin có trong các loại vỏ sò, vỏ hến và vỏ hàu... có thể giúp dẫn tới liệu pháp điều trị các chấn thương ở xương sống, đem lại niềm hy vọng cho bệnh nhân bại liệt.

Các nhà khoa học ở Trung tâm nghiên cứu bại liệt thuộc trường Y Purdue (Mỹ) đã khẳng định điều này sau khi nghiên cứu trên loài chuột lang, theo báo Telegraph. Các chuyên gia nhận thấy sau khi điều chỉnh một ít chất đường chitin có trong các vỏ sò, vỏ hến..., họ có thể dùng nó để “vá” các tế bào thần kinh bị tổn hại trong tủy sống. Một khi chất đường này được tiêm vào chuột lang bị bại liệt, nó lấp đầy các lỗ trong tế bào thần kinh và sau 30 phút, các tín hiệu xung điện giữa các chi và não được phục hồi. Cuộc nghiên cứu này mới chỉ thử nghiệm trên chuột nhưng các nhà khoa học hy vọng nó có thể mở ra hướng điều trị cho người.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.