Súng trong hành lý thất lạc tại sân bay

16/04/2010 01:36 GMT+7

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Chi cục Hải quan TP.HCM) ngày 14.4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một hãng hàng không nước ngoài về việc vận chuyển vào VN hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu.

Trước đó, lúc 23 giờ 20 ngày 9.2, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu làm thủ tục nhập kho hành lý thất lạc tại băng chuyền, số thẻ AA 151418, tên trên thẻ là Nguyen Thuy T., trọng lượng 14,96 kg, được vận chuyển trên chuyến bay JL759 từ Nhật về TP.HCM. Qua kiểm tra bằng máy soi, hải quan phát hiện trong hành lý có một khẩu súng và một số phụ kiện khác. Do quá thời hạn 30 ngày nhưng không có hành khách đến nhận hành lý nên hải quan đã bàn giao kiện hàng trên cho cơ quan công an xử lý. Ngày 5.4, Bộ Công an đưa ra kết luận cuối cùng, khẳng định chưa có cơ sở xác định hành lý có chứa khẩu súng liên quan đến an ninh nên đồng ý cho tái xuất kiện hành lý trên theo quy định ngành hàng không.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.