Phát hiện nhiều sai phạm tại đơn vị thành viên của Vinaconex

06/03/2010 09:00 GMT+7

(TNO) Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã vào cuộc, phát hiện ra hàng loạt sai phạm xảy ra tại Công ty Xây dựng số 4 (thuộc Tổng công ty Vinaconex).

Trong giai đoạn 1996 - 2003, giám đốc, kế toán trưởng và một số cán bộ trong công ty cố ý làm trái các quy định quản lý tài chính, lập chứng từ khống chiếm đoạt tài sản của Nhà nước trên 8,9 tỉ đồng, lập khống nhiều chứng từ sửa chữa cẩu tháp, nâng khống giá trị công trình để hợp thức hóa các khoản chi tiếp khách, lễ Tết trên 3 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh việc ban lãnh đạo công ty này cho một số cá nhân thi công các công trình tạm ứng vượt khối lượng trên 11 tỉ đồng, tạm ứng vượt vật tư trên 2,5 tỉ đồng.

Hiện tại, các cá nhân sai phạm đã nộp lại các khoản làm trái, khắc phục hậu quả.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ xác định, Công ty Xây dựng số 4 không cổ phần hóa được do kinh doanh thua lỗ, mất toàn bộ vốn Nhà nước, các khoản công nợ phải thu, phải trả lớn do chiếm dụng, thất thoát.

Đến tháng 9.2005, công ty lỗ trên 63 tỉ đồng, công nợ phải thu là trên 25 tỉ đồng, tài sản thiếu hụt không có nguồn bù đắp trên 53 tỉ đồng, chênh lệch dự kiến không có khả năng thu hồi trên 27 tỉ đồng.

Thái Sơn - Đức Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.